Chia sẻ với Tạp chí điện tử Tài chính, TS. Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia Tài chính - Ngân hàng cho rằng, động thái “chấn chỉnh” thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) sau những vụ việc vừa qua cho thấy rõ quyết tâm của Bộ Tài chính và các cơ quan chức năng trong việc làm minh bạch thị trường, ghi điểm trong mắt nhà đầu tư trong nước và nước ngoài.
Lạm phát tháng 11 tăng trưởng âm, lãi suất thấp kỷ lục được coi là nghịch lý trong nền kinh tế thị trường ở một nước đang phát triển.
Mặc dù nhu cầu vay vốn của các doanh nghiệp lớn, nhưng nhiều doanh nghiệp lại chưa tiếp cận được vốn ngân hàng vì phần lớn mặt bằng sản xuất, máy móc, trang thiết bị cơ bản là đi thuê.
Về lý thuyết, nếu muốn kích cầu tín dụng cần giảm lãi suất cho vay. Nhưng trong bối cảnh hiện nay, liệu lãi suất giảm có khiến tín dụng tăng và đâu là yếu tố mấu chốt để thúc đẩy tín dụng tăng trong giai đoạn tới đây? Để tìm câu trả lời, phóng viên đã trao đổi với TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia ngân hàng.
Từ ngày 9/7 lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại lại tiếp tục giảm thêm. Như vậy, chỉ trong vòng nửa đầu tháng 7, lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng đã giảm tới 2 lần, với mức giảm trung bình từ 0,5-1%/năm. Tại sao lãi suất lại giảm nhanh và mạnh ở thời điểm hiện tại?
Giá vàng tăng dồn dập qua từng phiên và đang đắt chưa từng có, nhiều chuyên gia nhận định giá sẽ còn tăng tiếp, vậy phía sau đó, chuyện gì đang diễn ra?
Theo chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu, động thái hạ lãi suất tiền gửi của các ngân hàng có lẽ sẽ tiếp diễn vì ngân hàng Nhà nước (NHNN) có chủ trương giảm lãi suất cho vay. Với nguồn vốn dồi dào trên thị trường 2, các ngân hàng có thể tiếp tục hạ lãi suất tiền gửi.
Nói về việc Trung Quốc đã chính thức thử nghiệm đồng nhân dân tệ điện tử, TS. Nguyễn Trí Hiếu - chuyên gia tài chính ngân hàng cho rằng, quốc gia này có hoài bão dẫn đầu trong nền kinh tế kỹ thuật số và luôn có tham vọng bá chủ toàn cầu trên lĩnh vực tài chính - ngân hàng.
Dù nhiều ngân hàng đang đẩy mạnh hút tiền gửi tiết kiệm online với lãi suất cao, nhưng các chuyên gia cho rằng điều đó không làm tăng lãi suất cho vay.
Tín dụng tháng 3 tăng mạnh trở lại cho thấy điều gì? Nền kinh tế đang phục hồi trở lại chỉ là "đột biến"?
Mở cửa phiên sáng nay (6/4) ở mức 1.616 USD/ounce, giảm khoảng 6 USD/ounce so với phiên cuối tuần trước, theo dự đoán của chuyên gia giá vàng sẽ có một tuần chao đảo, tuy nhiên, xu hướng tăng cao hơn.
Trong thời gian tới, kinh tế sẽ tiếp tục khó khăn nếu dịch bệnh chưa được kiểm soát, tuy nhiên trong bối cảnh đó sẽ mở ra những cơ hội để Việt Nam giảm lệ thuộc của nền kinh tế vào tín dụng.
Trước những dự báo cho rằng FED có thể hạ lãi suất về 0% vào cuối năm 2020, TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính cho rằng: Điều này rất khó xảy ra trong bối cảnh hiện tại của Mỹ.
Sáng ngày 25/2, giá vàng đột ngột giảm hơn 1 triệu đồng/lượng về mức 49,7 triệu đồng/lượng, sau khi liên tục lập kỷ lục mới. Trước những diễn biến khó lường của giá vàng, đây có thể cơ hội nhưng cũng có thể là cái bẫy với nhà đầu tư.
"Tôi cho rằng nền kinh tế năm nay gặp nhiều thử thách hơn năm ngoái nhiều, vì thế một chính sách tiền tệ nới lỏng là cần thiết", TS. Nguyễn Trí Hiếu nêu quan điểm.
So với bất động sản, chứng khoán, gửi tiền ngân hàng,...thì đầu tư vào vàng năm 2020 có phải là lựa chọn tốt hơn?
Đến hẹn lại lên, cứ vào dịp Tết Nguyên đán, “mùa” đổi tiền mới, tiển lẻ lại bắt đầu vào vụ. Dù cơ quan chức năng cố gắng tuyên truyền, giải thích và có hành động mạnh tay như không in hay phát hành thêm tiền mới mệnh giá nhỏ, thì “phong trào” đổi tiền vẫn không vì thế mà giảm đi, thậm chí sau mỗi năm, nhiều “kênh” đổi tiền mới lại ra đời.
TS. Nguyễn Trí Hiếu nhận định, năm 2020 có thể sẽ là năm tiền đề cho sự lành mạnh của hệ thống ngân hàng do Thông tư 41/2016/TT-NHNN về tỷ lệ an toàn vốn có hiệu lực, nhưng cũng là năm nhiều thử thách với các ngân hàng do có rất ít ngân hàng sẵn sàng áp dụng những quy định của Thông tư 41. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Trí Hiếu về vấn đề này.
Trao đổi với Báo Diễn đàn doanh nghiệp, TS. Nguyễn Trí Hiếu - Chuyên gia Tài chính Ngân hàng cho biết, dù tỷ giá USD/VND khá ổn định trong năm 2019, nhưng sẽ chịu sức ép lớn hơn trong năm 2020.
Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu, khi không thể dùng ngân sách để tăng vốn cho các ngân hàng thương mại nhà nước thì thay vì giữ tỷ lệ sở hữu tối thiểu 65%, cổ đông Nhà nước có thể giảm tỷ lệ này xuống 51% và cấp thêm room cho các nhà đầu tư ngoại.