Bắt giữ vụ xuất lậu 22 tấn gạo tại Cao Bằng

Theo baohaiquan.vn

Số gạo trên được một số đối tượng tìm cách xuất lậu sang Trung Quốc qua khu vực biên giới huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.

Tang vật do lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.
Tang vật do lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngày 5-10, Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Cao Bằng) chủ trì phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên phòng Thác Bản Giốc (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng) phát hiện, bắt giữ 1 xe đầu kéo chở 22 tấn gạo, xuất xứ Việt Nam của 4 chủ hàng (có địa chỉ ở Cao Bằng, và Tuyên Quang) đang tìm cách xuất lậu sang Trung Quốc.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tạm giữ tang vật vi phạm để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ xử lý.

Đội trưởng Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan Cao Bằng) Nguyễn Duy Thư cho biết, đây là vụ xuất lậu gạo đầu tiên trên địa bàn do lực lượng Hải quan bắt giữ trong năm 2016.