Hải quan Hải Phòng đảm bảo “4 tại chỗ” ứng phó bão số 4

Theo baohaiquan.vn

Yêu cầu quan trọng được lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng đặt ra trong việc ứng phó cơn bão số 4 là đảm bảo an toàn về con người, tài sản ở tất cả các đơn vị trực thuộc.

Khu vực cảng Hải Phòng được dự báo nằm trong tâm bão của cơn bão số 4.
Khu vực cảng Hải Phòng được dự báo nằm trong tâm bão của cơn bão số 4.

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 4, lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng vừa yêu cầu các đơn vị thuộc, trực thuộc theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão trên các phương tiện truyền thông; tổ chức Đội trực ban phòng, chống bão lụt và cứu hộ, cứu nạn nghiêm túc, thương xuyên.

Chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vận tư theo phương châm “4 tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; cơ sở vật chất tại chỗ; hậu cần tại chỗ, để sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống, sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn khi có bão xảy ra…

Trao đổi với phóng viên vào trưa nay (15/8), một cán bộ có trách nhiệm trong Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy cứu nạn cứu hộ và phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai của Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, thời điểm nay ở địa TP.Hải Phòng và các cảng ở khu vực Hải Phòng chưa xuất hiện mưa to, gió lớn.

Cục Hải quan Hải Phòng có 4 chi cục hải quan cửa khẩu cảng biển gồm: Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực I; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực II; Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực III và Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ.

Theo bản tin mới nhất (ngày 15/8) của Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia, từ đêm qua (14/8), bão số 4 bắt đầu đổi hướng di chuyển về phía Tây.

7 giờ ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vùng biển phía nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An khoảng 500-600km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Đến 7 giờ ngày 17/8, vị trí tâm bão trên bờ biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100km tính từ tâm bão.