Hải quan Quảng Ninh: Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 1,7 kg ma túy

Xuân Hương

Ngày 25/5/2016, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến (Cục Hải quan Quảng Ninh) tiếp tục phát hiện, bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 1,7 kg ma túy. Như vậy,liên tiếp trong những ngày vừa qua, nhiều vụ vận chuyển trái phép ma túy đã được Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến phát hiện, bắt giữ kịp thời.


Theo tin từ Trạm Kiểm soát liên hợpKm15 – Bến tàu Dân Tiến, ngày 25/5, trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra các phương tiện tại Bãi kiểm tra xe khách thuộc Trạm, Tổ kiểm tra của Đội Kiểm tra hàng hóa thuộc Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15 - Bến tàu Dân Tiến (gồm các lực lượng Hải quan, Công an) kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát: 15B – 00881 màu trắng, nhãn hiệu HYUN DAI - COUNTY, thấy Nguyễn Hoài Nam (trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) đang ngồi trên xe có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra Nguyễn Hoài Nam, Tổ kiểm tra phát hiện trong túi xách giả da màu nâu do Nam đang đeo trên người có 1 túi nilon màu trắng, kích thước khoảng 20cm x 17cm, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy; 1 túi nilon màu trắng, kích thước khoảng 37cm x 25cm, bên trong có chứa chất bột màu nâu nghi là ma túy. Tổng trọng lượng 2 túi là 1,7 kg.

Nguyễn Hoài Nam khai nhận, chất tinh thể màu trắng là ma túy đá; chất bột màu nâu là ma túy dạng “Đông trùng”. Tất cả số ma túy trên Nam cầm cho Hà (người Hải Phòng, là bạn của Nam, đi cùng trên xe nhưng đã bỏ đi khi xe ô tô bị kiểm tra) từ thành phố Đông Hưng, Trung Quốc về thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Ngoài ra, Tổ kiểm tra còn phát hiện trong túi xách của Nguyễn Hoài Nam: 16 chiếc vỏ túi nilon màu tím, trên mặt có in chữ Trung Quốc; 25 vỏ túi nilon màu vàng, trên mặt có in chữ Trung Quốc và hình con “Đông trùng”; 1 cân tiểu ly điện tử màu đen viền trắng...

Khi Nguyễn Hoài Nam khai về đối tượng tên Hà (là người nhờ Nam cầm hộ ma túy), Trạm Kiểm soát liên hợp Km 15 - Bến tầu Dân Tiến đã huy động lực lượng tiến hành truy tìm nóng đối tượng tại xung quanh khu vực Trạm nhưng không phát hiện được.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Như vậy, liên tiếp trong những ngày vừa qua, nhiều vụ vận chuyển trái phép ma túy đã được Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến phát hiện, bắt giữ kịp thời. Cụ thể: Ngày 19/5/2016, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép 1,1 kg ma túy “đông trùng”; Ngày 18/5/2016, Trạm Kiểm soát liên hợp Km15 – Bến tàu Dân Tiến phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển trái phép gần 90g ma túy “đông trùng” và ma túy đá. Đáng chú ý, các vụ bắt giữ đều có loại ma túy mới xuất hiện là “đông trùng”.

Theo cảnh báo của Công an tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn Móng Cái, Quảng Ninh thời gian gần đây xuất hiện nhiều loại ma túy mới như “Nước vui”, “Trà sữa”; nhiều loại ma túy tổng hợp dạng lỏng, bột được đóng gói bảo quản hết sức tinh vi: Loại chất lỏng màu nâu đen, thể tích khoảng 10ml đựng trung lọ kim loại hình trụ tròn cao 7cm, đường kính đáy 1,7cm; nắp lọ bằng nhựa màu trắng, vỏ lọ sơn màu đỏ tím,bên ngoài vỏ có in chữ “RÉMY MARTIN FNE CHAMPAGNE COGNAC X.O EXCELLENCE CRAOLE CRADLE” và hình người cưỡi ngựa.

Ma túy còn được đóng gói bảo quản trong túi nilon màu đỏ trắng dán kín, kích thước dài 10cm, rộng 5cm, bên ngoài in chữ Trung Quốc và chữ Anh ngữ, dịch ra tiếng Việt là “Trà Thiết Quan Âm”; đến nay thêm “Đông trùng” là một trong những loại ma túy mới xuất hiện.