Hải quan Quảng Ninh tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016

Hương Giang - HQQN

Cục Hải quan Quảng Ninh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Nguyễn Ngọc Túc - Tổng Cục trưởng Tổng Cục Hải quan; đồng chí Lê Quang Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đông đảo tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Hải quan Quảng Ninh.

Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn trao tặng bằng khen cho đại diện các tập thể, cá nhân của Cục Hải quan Quảng Ninh.
Đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn trao tặng bằng khen cho đại diện các tập thể, cá nhân của Cục Hải quan Quảng Ninh.

Đại diện Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cho biết, năm 2015 Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Cục Hải quan tỉnh đã quyết tâm phấn đấu, thi đua lao động sáng tạo hoàn thành tốt nhiều mặt công tác: Cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, chống buôn lậu, ma túy, kiểm tra sau thông quan, thanh tra kiểm tra, xây dựng lực lượng và bảo vệ chính trị nội bộ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của ngành và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Về chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước, kết thúc năm 2015, Cục Hải quan tỉnh đã thu được 13.481 tỷ đồng. Mặc dù không đạt được chỉ tiêu Bộ Tài chính giao (68,1% chỉ tiêu) nhưng Hải quan Quảng Ninh đã nỗ lực đạt vượt chỉ tiêu phấn đấu thu của Tổng cục Hải quan (vượt 3,6% chỉ tiêu).

Nổi bật trong những thành tích đạt được là công tác phòng chống buôn lậu. Năm 2015, Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 862 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, ma tuý và vi phạm thủ tục hải quan.

Trong đó, 386 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, trị giá gần 68 tỷ đồng (đạt 138% về số vụ, 408% về trị giá so kế hoạch năm 2015; tăng 25% về số vụ, 128% về trị giá so với cùng kỳ năm 2014). Riêng trong lĩnh vực chống buôn lậu ma tuý, Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện bắt giữ với số lượng rất lớn, lên đến hơn 92 kg ma tuý các loại; 29 vụ/41 đối tượng vi phạm; tăng 38% về số vụ và 81,3% về lượng so với năm 2014.

Hải quan Quảng Ninh luôn chủ động lập chuyên án triệt phá nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, ma tuý phức tạp, trị giá lớn tạo tiếng vang trong dư luận xã hội. Điển hình là vụ buôn lậu hơn 2 tấn vẩy tê tê và 860kg ngà voi giấu trong thùng hàng đầu cá vược cấp đông lạnh, xảy ra ngày 22/11/2015, tại cửa khẩu Hoành Mô, huyện Bình Liêu; vận chuyển 16.200 con gà giống nhập lậu; vận chuyển 804,46 tấn than nguyên khai trái phép, trị giá khoảng 1,3 tỷ đồng; vận chuyển trái phép 3kg ma tuý đá …

Hải quan Quảng Ninh tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 - Ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Ngọc Túc – Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đánh giá cao tinh thần nỗ lực vượt khó trong quản lý, thu ngân sách của Hải quan Quảng Ninh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Túc – Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan nhấn mạnh: mặc dù Hải quan Quảng Ninh gặp nhiều khó khăn như chỉ tiêu thu NSNN năm 2015 cao, giá dầu thế giới giảm kỷ lục cùng với chính sách hạn chế xuất khẩu than, thuế suất nhập khẩu xăng dầu và nhiều mặt hàng khác giảm mạnh theo cam kết hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách quản lý biên mậu chặt chẽ từ phía Trung quốc…

Song với sự quan tâm chỉ đạo và vào cuộc quyết liệt của Ngành Hải quan và của Tỉnh Quảng Ninh; sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, điều hành của Tập thể Lãnh đạo Cục; hơn nữa là truyền thống đoàn kết, tinh thần chủ động, quyết tâm lao động sáng tạo của toàn thế CBCC – NLĐ, Cục Hải quan Quảng Ninh cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ công tác, với một số kết quả nổi bật góp phần xứng đáng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương và nhiệm vụ của Ngành. Đồng chí Nguyễn Ngọc Túc cũng phát biểu, bước sang năm 2016, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường và tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức ảnh hướng trực tiếp đến hoạt động XNK.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Túc chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh cần thực hiện nhiệm vụ trong năm tới tập trung vào các nội dung như: tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ thu nộp NSNN, quản lý chặt chẽ các khoản nợ, thực hiện các biện pháp cưõng chế thu hồi nợ thuế, hạn chế phát sinh nợ mới; kiểm soát tốt tình hình, ngăn chặn có hiệu quả hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, ma tuý góp phần bảo vệ an ninh chính trị tại khu vực biên giới tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đạt trình độ chuyên nghiệp, chuyên sâu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với yêu cầu hiện đại hoá.

Hải quan Quảng Ninh tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016 - Ảnh 2

Đồng chí Lê Quang Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại Hội nghị

Về phía tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Lê Quang Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu: Năm 2015, Quảng Ninh phải chịu thiệt hại nặng nề về người và của sau trận lũ lụt lịch sử diễn ra cuối tháng 7, đầu tháng 8/2015. Song với sự cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực vượt khó của nhân dân và sự quan tâm, động viên của Chính phủ, Tỉnh đã đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Tỉnh đạt 11%, cao nhất trong giai đoạn 2011-2015, thu nội địa đạt 19.968 tỷ (vượt 3.900 tỷ so với số Trung ương giao). Đồng chí cho rằng, trong thành công chung đó có sự đóng góp quan trọng của lực lượng hải quan.

Bên cạnh đó, Hải quan Quảng Ninh đã phát huy hiệu quả vai trò thường trực BCĐ 389 của Tỉnh, đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kịp thời các nội dung liên quan đến công tác đấu tranh, phòng chống buôn lậu-gian lận thương mại và ma túy.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, đồng chí Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế của ngành. Đó là công tác công tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng thu xuất nhập khẩu trên địa bàn còn chưa kịp thời dẫn đến thu ngân sách không hoàn thành chỉ tiêu Bộ Tài chính giao; tham mưu về những cơ chế chính sách để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong tình hình Trung Quốc tăng cường quản lý biên mậu…

Bước vào năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV- nhiệm kỳ 2016-2020, tỉnh Quảng Ninh đang đứng trước những thời cơ và vận hội mới, nhưng cũng đầy khó khăn thách thức.

Để tận dụng tối đa lợi ích của các Hiệp định thương mại như FTA, TPP sắp tới, đồng thời phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có của Tỉnh nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng chí Lê Quang Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Hải quan tỉnh chủ động xây dựng chi tiết kế hoạch công tác năm 2016, bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ ngay tại đơn vị mình, góp phần hoàn thành chỉ tiêu dự toán thu nộp NSNN năm 2016 do Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan giao.

Nhân dịp này, Bộ Tài chính, Tổng Cục Hải quan và UBND tỉnh đã tặng cờ, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong năm 2015./.