Phát hiện 2 tấn gạo xuất lậu

Theo baohaiquan.vn

Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô (Cục Hải quan Quảng Ninh) vừa phát hiện, tạm giữ 2 tấn gạo xuất lậu sang Trung Quốc.

Tang vật gạo xuất lậu do lực lượng chức năng phát hiện trước đó. Nguồn: PV.
Tang vật gạo xuất lậu do lực lượng chức năng phát hiện trước đó. Nguồn: PV.
Vào hồi 15 giờ ngày 9/4, nhận được tin báo có một số đối tượng đang vận chuyển hàng hóa từ Việt Nam để xuất lậu sang Trung Quốc tại khu vực thôn Nà Sa, thuộc xã Hoành Mô, Bình Liêu, Quảng Ninh, Tổ kiểm soát, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô tổ chức lực lượng bắt giữ. 

Tại hiện trường, Tổ công tác phát hiện ông La Tiến Sự (có địa chỉ tại thôn Nà Sa, Hoành Mô, Bình Liêu, Quảng Ninh) nhận là người trực tiếp vận chuyển 2 tấn gạo tẻ (do Việt Nam sản xuất) từ Việt Nam sang Trung Quốc cho một người đàn ông không rõ tên, địa chỉ với số tiền công là 600.000 đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, ông La Tiến Sự đã không xuất trình được bất cứ thứ giấy tờ gì chứng minh nguồn gốc xuất khẩu hợp pháp của lô hàng. 

Tổ công tác đã yêu cầu ông La Tiến Sự đưa toàn bộ lô hàng vi phạm về trụ sở Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời ra quyết định tạm giữ lô hàng.