Phát hiện 58 vụ buôn lậu và gian lận thương mại

Theo doisongphapluat.com

(Tài chính) Trong gần 2 tháng đầu năm 2014, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện và lập biên bản gần 400 trường hợp vi phạm pháp luật hải quan. Trong đó, có nhiều vụ nhập lậu hàng hóa và vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn.

Phát hiện 58 vụ buôn lậu và gian lận thương mại
Hàng điện tử nhập lậu do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát hiện tháng 1/2014. Nguồn: doisongphapluat.com

Trong số gần 400 vụ vi phạm do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phát hiện, có 58 vụ buôn lậu và gian lận thương mại, trị giá hàng vi phạm trên 18 tỷ đồng.

Theo nhận định của lực lượng chống buôn lậu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, nổi lên trong thời gian trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, chủ yếu là hàng Trung Quốc nhập lậu. Đội kiểm soát Hải quan đã phối hợp với các chi cục Hải quan cửa khẩu cảng biển, phát hiện và bắt giữ hàng chục vụ nhập lậu hàng hóa, có xuất xứ từ Trung Quốc, nhằm gian lận, trốn thuế.

Bên cạnh đó, tình trạng vận chuyển trái phép chất ma túy, hàng cấm qua đường chuyển phát nhanh hàng không vẫn phức tạp. Chỉ tính riêng trong 2 tuần đầu tháng 2/2014, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh đã bắt giữ 4,22kg heroin, ngụy trang trong hàng hóa xuất khẩu và vụ nhập khẩu trái phép hàng hóa có chứa hàng cấm là 4,18 kg ngà voi châu Phi.