Tăng cường hợp tác Hải quan Việt Nam - Campuchia

Theo customs.gov.vn

(Tài chính) Sáng 17/3, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Tổng cục Hải quan đã hội đàm với lãnh đạo Tổng cục Hải quan và thuế gián thu Campuchia.

Tăng cường hợp tác Hải quan Việt Nam - Campuchia
Quang cảnh buổi Hội đàm giữa Hải quan hai nước. Nguồn: customs.gov.vn

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc thông báo tới Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và thuế gián thu Campuchia Kun Nhem cùng các thành viên trong đoàn công tác những kết quả mà Hải quan Việt Nam đạt được trong việc triển khai Kế hoạch cải cách, phát triển, hiện đại hóa Hải quan.

Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc cho biết, để triển khai Kế hoạch trên, Hải quan Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc 5 nhiệm vụ trọng tâm lớn. Đó là: Khuôn khổ pháp lý; áp dụng CNTT; tổ chức; đào tạo nhân lực; hiện đại hóa trang thiết bị.

Trong đó, Hải quan Việt Nam đã hoàn thiện và được Quốc hội thông qua Luật Hải quan sửa đổi vào tháng 6/2014; đưa vào vận hành thành công Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS và đến tháng 7/2014 được áp dụng trên phạm vi toàn quốc; xây dựng và đưa vào vận hành thành công Trung tâm quản lý dữ liệu tập trung, Trung tâm chỉ huy trực tuyến…

Thành công trên mới chỉ là nền móng và công tác cải cách hiện đại hóa Hải quan Việt Nam cần tiến hành thường xuyên liên tục.

Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc đã chia sẻ một số bài học kinh nghiệm với cơ quan Hải quan nước bạn. Trước tiên, Hải quan Việt Nam đặt công tác cải cách phát triển hiện đại hóa Hải quan là quyết tâm chính trị của người đứng đầu Chính phủ và Bộ Tài chính; công tác chuẩn bị về nhân lực, vật lực và sự đồng lòng của các cán bộ, công chức Hải quan.

Tổng cục trưởng Nguyễn Ngọc Túc nhấn mạnh, dấu ấn quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Hải quan Việt Nam-Campuchia được thể hiện trong 7 vấn đề gồm: Rà soát Bản ghi nhớ về hợp tác hỗ trợ lẫn nhau giữa Hải quan Việt Nam với Tổng cục Hải quan và thuế gián thu Campuchia; công tác hợp tác giữa các cặp cửa khẩu có chung đường biên giới; thực hiện mô hình Kiểm tra “Một cửa, một điểm dừng”; hợp tác trao đổi số liệu thống kê phục vụ cho quản lý Hải quan; tạo thuận lợi cho giao thương đi lại giữa hai nước; xuất khẩu và quá cảnh lốp xe đã qua sử dụng; phối hợp trên các diễn đàn Hải quan đa phương ASEAN, GMS, WCO…

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và thuế gián thu Campuchia Kun Nhem đánh giá cao những kết quả Hải quan Việt Nam đạt được trong thời gian qua, đặc biệt công tác cải cách hiện đại hóa Hải quan. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và thuế gián thu Campuchia Kun Nhem nhấn mạnh, Hải quan Campuchia  đang xây dựng thành một đơn vị hiện đại, đạt tiêu chuẩn các nước trong khu vực; giải quyết hài hòa các thủ tục về thương mại, đảm bảo thu ngân sách, an ninh. Hướng tới xu thế hội nhập, Hải quan Campuchia đang đương đầu với những thách thức lớn, thực hiện đồng thời với cải cách hiện đại hóa hải quan, cải cách thủ tục hải quan.

Hải quan Campuchia cũng đặt ra lộ trình 5 năm như thực hiện Hệ thống thông quan tự động từ năm 2016, với 26 đơn vị hải quan tham gia, 95% hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan tự động và 5% hàng hóa thực hiện thủ công…

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và thuế gián thu Campuchia Kun Nhem bày tỏ nhất trí với các ý kiến mà Hải quan Việt Nam đưa ra về triển khai mô hình kiểm tra “Một cửa, một điểm dừng”; tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương hai nước; phối hợp trên các diễn đàn song phương và đa phương…

Kết thúc buổi Hội đàm, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc và Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và thuế gián thu Kun Nhem đã ký kết Biên bản làm việc hợp tác song phương.

Cùng ngày, Đoàn công tác Hải quan Campuchia đã đến thăm Bảo tàng Hải quan Việt Nam, Trung tâm chỉ huy trực tuyến.

Phóng viên đã ghi lại một số hình ảnh hoạt động của Đoàn công tác Hải quan hai nước:

Tăng cường hợp tác Hải quan Việt Nam - Campuchia - Ảnh 1
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc (bên phải) tiếp Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và thuế gián thu Campuchia Kun Nhem.
 Tăng cường hợp tác Hải quan Việt Nam - Campuchia - Ảnh 2
Đoàn công tác của Hải quan hai nước tới thăm Bảo tàng Hải quan Việt Nam đặt tại trụ sở Tổng cục Hải quan.
 Tăng cường hợp tác Hải quan Việt Nam - Campuchia - Ảnh 3
 Đoàn công tác của Hải quan hai nước tới thăm Trung tâm chỉ huy trực tuyến đặt tại Tổng cục Hải quan.
 Tăng cường hợp tác Hải quan Việt Nam - Campuchia - Ảnh 4

 Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc và Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan và thuế gián thu Kun Nhem ký kết Biên bản làm việc hợp tác song phương.

Tăng cường hợp tác Hải quan Việt Nam - Campuchia - Ảnh 5

Đoàn công tác của Hải quan hai nước chụp ảnh lưu niệm.