Tổng cục Hải quan tổ chức tiêu hủy hơn 13.000 điếu xi gà

Theo baohaiquan.vn

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa phối hợp tổ chức tiêu hủy hơn 13.000 điếu xì gà vận chuyển trái phép qua sân bay quốc tế Nội Bài do đơn vị bắt giữ trong năm 2017.

Toàn bộ hàng hóa vi phạm do lực lượng Hải quan tổ chức tiêu hủy. Nguồn: PV.
Toàn bộ hàng hóa vi phạm do lực lượng Hải quan tổ chức tiêu hủy. Nguồn: PV.
Đây là đợt tiêu hủy tang vật vi phạm do đầu tiên Cục Điều tra chống buôn lậu tổ chức  tính từ đầu năm 2018.

Theo Cục Điều tra chống buôn lậu, ngày 2/2/2018, tại trụ sở Công ty CP môi trường Việt Xuân Mới (có địa chỉ tại Thái Nguyên), đơn vị đã phối hợp với Sở Tài chính TP. Hà Nội tổ chức tiêu hủy hơn 13.000 điếu xì gà.

Được biết, số hàng trên do các đối tượng vận chuyển trái phép từ Cuba về Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài đã bị Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc (Đội 1, Cục Điều tra chống buôn lậu) bắt giữ trong tháng 3/2017.

Toàn bộ tang vật tiêu hủy được vận chuyển từ kho tang vật tại trụ sở Tổng cục Hải quan đến Công ty CP môi trường Việt Xuân Mới đảm bảo nguyên trạng, có niêm phong hải quan.

Trong quá trình tiêu hủy tang vật (bằng hình thức lò đốt) có sự tham gia trực tiếp của Xe giám sát cơ động truyền hình ảnh về trụ sở Tổng cục Hải quan.