Goldman Sachs: Thị trường sẽ tiếp tục tăng giá trong năm 2022

Theo Gia Huy/thitruongtaichinhtiente.vn

Goldman hôm qua vừa dự kiến S&P 500 (^ GSPC) sẽ tăng 9% lên 5.100 điểm vào cuối năm 2022. Nếu đạt được, mốc đó sẽ ghi nhận tổng lợi nhuận 10% bao gồm cả cổ tức.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo Goldman Sachs,  bối cảnh đầu tư năm 2022 có thể sẽ khác nhiều vào so với năm 2021, nhưng vẫn còn dư địa  để S&P 500 tăng (S&P 500 là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDA của Mỹ).

Tính từ đầu năm đến ngày 16/11, S&P 500 đã tăng khoảng 25%, dự kiến S&P 500 sẽ tăng 9% lên 5.100 điểm vào cuối năm 2022.

Ông David Kostin, Giám đốc chiến lược cổ phiếu Mỹ của Goldman Sachs nói: “Thị trường cổ phiếu sẽ tiếp tục tăng giá”. Ông cũng liệt kê một số lý do cho nhận định lạc quan của mình, đó là: Thuế suất doanh nghiệp có thể sẽ không thay đổi trong năm tới và vẫn phù hợp với lợi nhuận.

Thu nhập của S&P 500 có thể sẽ tăng 8% vào năm 2022 lên 226 USD/một cổ phiếu. Doanh số bán hàng của các công ty thuộc S&P 500 tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái, do đó, các nhà đầu tư sẽ quan tâm đến việc tăng thêm phân bổ tiền vào cổ phiếu.

Ông Kostin cho biết thêm: "Các hộ gia đình sở hữu một nửa trong số 28 nghìn tỷ USD tài sản tiền mặt của Mỹ, tăng 3 nghìn tỷ USD kể từ trước đại dịch. Chúng tôi kỳ vọng các hộ gia đình sẽ chuyển một phần vốn này thành cổ phiếu".

Tuy nhiên, trong khi coi những lý do trên là những yếu tố hỗ trợ cho cổ phiếu, ông Kostin đồng thời đưa ra cảnh báo trong năm tới: “Tăng trưởng kinh tế giảm, Fed thắt chặt và lợi suất thực tế tăng cao, vì vậy các nhà đầu tư nên kỳ vọng mức lợi nhuận thấp hơn mức trung bình một cách khiêm tốn trong năm tới.”

Theo dữ liệu của Goldman, S&P 500 trong lịch sử đã tạo ra mức lợi nhuận trung bình trong 12 tháng là 8% trong môi trường hoạt động kinh tế tích cực nhưng chậm lại và lãi suất tăng.