Ngân hàng Nhà nước bơm tiền ra hệ thống sau 2 tuần hút ròng

Theo enternews.vn

Báo cáo của SSI cho thấy, tuần qua là tuần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bơm ròng sau 2 tuần hút ròng liên tiếp nhưng không có tín hiệu căng thanh khoản.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Lãi suất liên ngân hàng vẫn thấp

Lãi suất liên ngân hàng vẫn tiếp tục giảm, chốt tuần kỳ hạn qua đêm giảm -5bps xuống 0.45%, mức thấp nhất 194 ngày (từ 31/10/2016). Trên thị trường mở, NHNN phát hành 29 nghìn tỷ tín phiếu mới và có 506 tỷ reverse repo đáo hạn, đồng thời 40 nghìn tỷ phát hành tuần trước đó đáo hạn nên tính chung đã có 10.5 nghìn tỷ bơm ngược trở lại hệ thống ngân hàng.

Đây là tuần đầu tiên NHNN bơm ròng sau 2 tuần hút ròng liên tiếp nhưng không có tín hiệu căng thanh khoản. Lãi suất tín phiếu tiếp tục giảm với 24/29 nghìn tỷ tín phiếu được phát hành ở mức 0.28%, thấp hơn cả mức đáy năm 2016.

Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7, Thủ tướng đã có chỉ đạo yêu cầu nâng mức tăng trưởng tín dụng cả năm lên ít nhất 20%. Nếu hoàn thành chỉ tiêu này, năm nay sẽ là năm đầu tiên kể từ 2010 tăng trưởng tín dụng trên 20%.

Với 5,5 triệu tỷ dư nợ tín dụng tính đến cuối năm 2016 và tín dụng toàn hệ thống tính tới hết tháng 6 đã tăng 9.06%, ước tính có tới 600 nghìn tỷ tín dụng được cung ra nền kinh tế trong 6 tháng cuối năm.

Kho bạc Nha nước ngừng phát hành trái phiếu 5 năm

Sau phiên phát hành không thành công tuần trước, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tỏ ra khá thận trọng, tạm ngừng gọi thầu kỳ hạn 5 năm và chỉ khiêm tốn chào thầu 3 nghìn tỷ trái phiếu kỳ hạn 7, 10 và 15 năm.

Các thành viên thị trường cũng không kém phần thận trọng khi chỉ đặt thầu 7.7 nghìn tỷ, mức thấp nhất trong 27 tuần0lãi suất đặt thầu giảm nhẹ từ 7bps – 15 bps.

Kết quả là, kỳ hạn 7 năm phát hành được hết 1000 tỷ, kỳ hạn 10 và 15 năm phát hành được tương ứng 700 và 800 tỷ trên 1000 tỷ chào thầu. Lãi suất trúng thầu vẫn diễn biến khá thuận lợi, với lãi suất 7 năm giảm -15bps và giữ nguyên ở hai kỳ hạn 10 và 15 năm.

Tín hiệu từ thị trường sơ cấp cộng với số liệu lạm phát và kế hoạch tăng trưởng tín dụng mới đã khiến các nhà đầu tư thứ cấp thận trọng và giảm giao dịch. Tổng giá trị giao dịch thứ cấp cả tuần chỉ đạt 35,5 nghìn tỷ, tương đương bình quân 7,1 nghìn tỷ/phiên, giảm -40% so với tuần trước và xuống mức thấp nhất 4 tháng.

Cả giao dịch outrights và repo đều giảm mạnh. Giao dịch của khối ngoại giảm 60% nhưng nhờ phía bán giảm mạnh hơn nên tính chung cả tuần nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 127 tỷ.

Tín hiệu từ thị trường sơ cấp cộng với số liệu lạm phát và kế hoạch tăng trưởng tín dụng mới đã khiến các nhà đầu tư thứ cấp thận trọng và giảm giao dịch. Tổng giá trị giao dịch thứ cấp cả tuần chỉ đạt 35,5 nghìn tỷ, tương đương bình quân 7,1 nghìn tỷ/phiên, giảm -40% so với tuần trước và xuống mức thấp nhất 4 tháng.

Cả giao dịch outrights và repo đều giảm mạnh. Giao dịch của khối ngoại giảm 60% nhưng nhờ phía bán giảm mạnh hơn nên tính chung cả tuần nhà đầu tư Nhà nước mua ròng 127 tỷ.