Thị trường chứng khoán Việt Nam có bị ảnh hưởng vì biến thể Omicron?

PV.

Nhiều khả năng dịch bệnh vẫn rất phức tạp, đặc biệt là sự xuất hiện của biến thế mới, từ đó có thể ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam trong thời gian tới. Tuy nhiên, vẫn nhiều nhận định lạc quan từ sự kỳ vọng về chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Mới đây, theo một bài viết của Reuters, trước những lo ngại rằng sự xuất hiện của biến thể Omicron có thể đảo ngược hoàn toàn thành quả của nhiều tháng khống chế dịch COVID-19, nhiều nhà đầu tư Mỹ đã đổ xô sang các chiến lược phòng hộ, khiến hợp đồng bán S&P 500 cùng các ETF mô phỏng chỉ số này ghi nhận khối lượng lớn giao dịch.

Tuy nhiên, một số ý kiến lạc quan khi cho rằng, nhà đầu tư cũng không nên quá lo ngại, vì thị trường chứng khoán toàn cầu có thể sẽ chỉ trải qua một “đợt điều chỉnh” chứ không phải khủng hoảng, dù đợt điều chỉnh này có thể lâu hơn so với trước đó, trước khi có những kết quả tích cực từ phòng chống dịch toàn cầu. Do vậy, nhà đầu tư “nên giữ bình tĩnh và không tham gia vào làn sóng hoảng loạn của các nhà đầu tư lớn – những người chỉ đơn giản là đang rút tiền mặt sau khi đã kiếm được lợi nhuận trước đó”.

Tại Việt Nam, tình hình dịch COVID-19 dường như đang diễn biến phức tạp trở lại khi số ca nhiễm ngày càng nhiều. Bản tin dịch COVID-19 tối ngày 19/12 của Bộ Y tế cho biết có thêm 16.110 ca nhiễm mới, trong đó, riêng hai đầu tàu kinh tế của cả nước có xu hướng tăng nhanh như: Hà Nội (1.405 ca), TP. Hồ Chí Minh (1.014 ca). Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay) số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 1.534.979 ca.

Ngày 19/12/2021, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng đã ký Công điện số 1745/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, kiểm soát biến chủng mới Omicron của virus SARS-CoV-2. Trong đó, nội dung công điện nêu rõ, đại dịch COVID-19 trên thế giới tiếp tục có diễn biến rất khó lường trước biến chủng Omicron. Hiện đã có cơ sở khá rõ để đánh giá biến chủng Omicron lây lan nhanh hơn nhiều trong khi chưa có cơ sở để xác định độc lực thấp hơn so với biến chủng Delta. Thậm chí, kể cả thấp hơn thì với tốc độ lây lan nhanh, hệ thống y tế vẫn đứng trước nguy cơ quá tải dẫn tới tử vong nhiều người.

Hiện nay, dù chưa có đầy đủ thông tin về mức độ nguy hiểm của biến thể Omicron và khả năng các loại vắc xin có thể ứng phó với biến thể này, song tình trạng dịch bệnh tăng nhanh nhiều khả năng sẽ tác động đến tăng trưởng kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán của Việt Nam nói riêng. Bởi khi đó, kết quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết sẽ bị ảnh hưởng nhiều do tình trạng thiếu hụt lao động, nguyên vật liệu đầu vào, đứt gãy chuỗi cung ứng... như giai đoạn vừa qua.

Trong nhận định mới đây, Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cũng cho rằng, rủi ro lớn nhất hiện tại là nguy cơ bùng phát dịch ngoài tầm kiểm soát, cũng như sự phát triển của các biến chủng COVID-19 mới gây ra tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư.

Ở chiều ngược lại, vẫn có nhiều kỳ vọng lạc quan khi cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ tiếp tục thăng hoa nhờ những kỳ vọng từ chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ trong giai đoạn 2022-2023. Khi đó, dòng tiền trên thị trường rất năng động có thể bám sát vào các yếu tố này để tìm kiếm cơ hội.

Bên cạnh đó, hiện nay các dự đoán về triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn khá sáng sủa. Chẳng hạn, trong báo cáo mới nhất của PYN Elite Fund (PYN) - một trong những quỹ ngoại có quy mô lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam – cho biết, PYN kỳ vọng tăng trưởng thu nhập mỗi cổ phần (EPS) trên thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đạt 28% vào năm 2022, khoảng 20% vào năm 2023 và 18% năm 2024. Dự báo tỷ lệ giá trên thu nhập (P/E) năm 2024 là 16,5 lần. PYN kỳ vọng thị trường chứng khoán Việt Nam có thể tiếp tục tăng cao trong ba năm tới, với mức mục tiêu cho VN-Index khoảng 2.500 điểm.

Với triển vọng kinh tế vĩ mô lạc quan, Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) cũng dự báo, VN-Index năm 2022 khoảng 1.700 điểm trong kịch bản cơ sở, tăng 15% so với mức đóng cửa cuối tháng 11/2021.

Một số ý kiến cũng dự báo, trong khi chờ đợi những thông tin rõ ràng hơn, tới đây, giới đầu tư có thể sẽ bán các cổ phiếu liên quan đến hoạt động đi lại, du lịch, hàng không và mua các cổ phiếu liên quan đến dược phẩm, thực phẩm...