Chiếc Amphicar 770 do Đức chế tạo là sản phẩm trí tuệ của ông Hans Trippel, người đã chế tạo xe lội nước từ những năm 1930 và từng tạo ra chiếc Trippel SG6 Schwimmwagen được quân Đức sử dụng trong Thế chiến 2.

Chiếc xe được ra mắt vào năm 1961 và ngay từ đầu Trippel đã tin rằng Mỹ sẽ là thị trường lớn nhất, nơi nhiều người thích đi thuyền hoặc đi câu mỗi cuối tuần.

Điều đó khá rõ ràng từ các vây và đuôi xe mạ crôm, góc khởi hành cực kỳ hữu dụng để leo lên các đường dốc trượt lên xuống mặt nước.

Sức mạnh đến từ khối động cơ Triumph 4 xi-lanh 1147cc đặt phía sau có công suất 47 mã lực.

Nó dẫn động bánh sau thông qua hộp số 4 cấp để chạy bon bon trên đường, và lực đẩy tiến lên bằng cặp chân vịt khi ở trong nước.

Cặp bánh trước chính là bánh lái để nó rẽ hoặc lượn vòng trên mặt nước, phía sau chân vịt hoàn toàn không có bánh lái thông thường.

Nhà chế tạo kỳ vọng xe sẽ bán chạy tại Mỹ, nơi có nhiều hồ nước và nhiều người đi câu cuối tuần
Nhà chế tạo kỳ vọng xe sẽ bán chạy tại Mỹ, nơi có nhiều hồ nước và nhiều người đi câu cuối tuần

Tên gọi 770 xuất phát từ khả năng bơi tốc độ 7 dặm (11km)/giờ trên mặt nước, chạy 70 dặm (110km)/giờ trên cạn.

Khoảng 20 nghìn chiếc Amphicars được chế tạo ra từ năm 1961 đến năm 1968, và khoảng 4.000 chiếc đã được bán sang Mỹ.

Một trong số chúng được tìm thấy trong ngôi nhà từng là trang trại tại bang Texas của cựu Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson.

Vào ngày 13/8/2021 tới đây, tại Carmel (California, Mỹ), một chiếc Amphicars 770 trong tình trạng rất tốt sẽ được bán đấu giá, với mức khởi điểm khoảng 40 nghìn USD.

Video chiếc xe Amphicars 770 đi trên đường và bơi trên hồ

 

 

[Video] Chiếc ô tô chân vịt của người Đức được đấu giá 40 nghìn đô

Theo Lam Anh/baogiaothong.vn

Chiếc xe Amphicar 770 do người Đức chế tạo năm 1961 là chiếc xe được kỳ vọng bán chạy tại Mỹ, nơi có nhiều hồ nước và nhiều người thích đi câu.

Xem thêm

Video nổi bật