Kỷ niệm quan hệ hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước Lào

Theo Lâm Hiển/daibieunhandan.vn

Sáng 19/10, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Lào đã tổ chức Lễ kỷ niệm quan hệ hợp tác giữa Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước CHDCND Lào, trao Huân chương của nhà nước Lào cho tập thể, cá nhân của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc nhấn mạnh: Việc ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào là cơ sở chính trị pháp lý quan trọng để không ngừng củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước, phục vụ đắc lực cho việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, góp phần quan trọng vào việc duy trì môi trường hòa bình, an ninh, ổn định hợp tác phát triển trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới.

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc khẳng định, trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai Nhà nước, Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và Kiểm toán Nhà nước Lào đã luôn sát cánh, thực hiện nhiều hoạt động hợp tác mang lại hiệu quả thiết thực trong lĩnh vực kiểm toán công, cùng nhau xây dựng nền tài chính trong sạch, vững mạnh.

Tổng Kiểm toán Nhà nước trân trọng cảm ơn các thế hệ lãnh đạo của hai cơ quan đã luôn sẻ chia, ủng hộ hết lòng để đóng góp cho sự nghiệp phát triển kiểm toán công của hai nước, đồng thời, khẳng định Kiểm toán Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt với Kiểm toán Nhà nước Lào, sẽ luôn tương trợ, giúp đỡ Kiểm toán Nhà nước Lào trong các hoạt động chuyên môn, góp phần phát triển kinh tế bền vững, hội nhập ngày càng sâu rộng và nâng tầm vị thế của mỗi quốc gia trên trường quốc tế...

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào Viengthong Siphandone một lần nữa khẳng định mối quan hệ hợp tác gắn bó, tốt đẹp giữa Kiểm toán Nhà nước Lào và Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác song phương cũng như đa phương.

Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào Viengthong Siphandone đánh giá cao sự giúp đỡ của Việt Nam trong quá trình xây dựng hệ thống văn bản pháp lý, xây dựng Luật Kiểm toán Nhà nước và đào tạo nguồn lực; tin tưởng, cơ quan kiểm toán hai nước sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác lên một tầm cao mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước Lào Viengthong Siphandone đã trao Huân chương Độc lập hạng Hai của nhà nước Lào cho Kiểm toán Nhà nước Việt Nam; Huân chương Độc lập hạng Hai cho Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Đinh Tiến Dũng, Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Hồ Đức Phớc, Nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Việt Nam Đỗ Bình Dương, Nguyễn Hữu Vạn...