7 thông tin kinh tế nổi bật tuần qua

Theo ttvn.vn

(Tài chính) Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập siêu 7 tháng đầu năm của cả nước chỉ ở mức 277 triệu USD,thấp hơn so với con số ước nhập siêu 733 triệu USD được Tổng cục Thống kê công bố trước đó.

 7 thông tin kinh tế nổi bật tuần qua
Xuất khẩu 7 tháng đầu năm đạt 73,32 tỷ USD. Nguồn: internet

Thủ tướng phê chuẩn hàng loạt nhân sự các tỉnh

Cụ thể, tại Quyết định1353/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phạm Văn Tỏ, Tỉnh Ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Sở Tài chính.

Với TP. Cần Thơ, tại Quyết định1351/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Minh Kha, Đại tá, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Với TP. Tây Ninh, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Võ Văn Thi, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.

Với TP. Hậu Giang, tại Quyết định 1420/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Đặng Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hậu Giang.

Với TP. Vĩnh Phúc, tại Quyết định 1403/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Phùng Sỹ Tấn, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Phúc.

Với TP. Kiên Giang, tại Quyết định 1401/QĐ-TTg, Thủ tướng phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Ngô Quang Thắm, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang.

Đề nghị cho phép cá cược từ 10.000 đồng đến 1 triệu đồng

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã nghe và cho ý kiến về dự thảo Nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế .

Trình bày tờ trình dự thảo nghị định, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết nghị định này quy định về việc tổ chức hoạt động, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó và đặt cược bóng đá quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam.

Dự thảo nghị định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế giới hạn mức đặt cược tối thiểu cho một lần đặt cược là 10 ngàn đồng, tối đa 1 triệu đồng.

Nếu người chơi đặt cược vượt mức tối đa theo quy định thì số tiền đặt cược vượt mức sẽ không được lĩnh thưởng

TP. Hồ Chí Minh muốn tách 13 quận thành chính quyền riêng biệt

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa hoàn tất dự thảo đề án xây dựng chính quyền đô thị để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo cơ quan này, với diện tích gần 2.100 km2, gồm 19 quận và 5 huyện với dân số gần 10 triệu người, TP. Hồ Chí Minh là một trong 40 đô thị đông dân nhất thế giới. Hiện thành phố này cũng là trung tâm kinh tế - xã hội, đầu mối giao thông quan trọng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Hai cấp chính quyền sẽ được phân thành cấp thành phố trực thuộc Trung ương và cấp cơ sở. Cấp cơ sở bao gồm cấp xã, phường, thị trấn và thành phố hoặc thị xã. Riêng địa bàn đô thị của 13 quận nội thành chỉ có một cấp chính quyền.

GDP bình quân đầu người của Việt Nam đang tiến tới mốc 1.900 USD

Với tốc độ tăng GDP bình quân đầu người tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái bình quân đạt 14%/năm, quy mô GDP bình quân đầu người của Việt Nam từ năm 2008 đã vượt qua mốc 1.000 USD. Nếu tính thêm yếu tố giảm giá của đồng USD, thì từ năm 2010 Việt Nam đã chuyển vị thế từ nhóm nước có thu nhập thấp sang nhóm nước có thu nhập trung bình (thấp).

GDP bình quân đầu người tăng lên, nên tổng quy mô GDP của cả nước tính bằng USD theo tỷ giá hối đoái bình quân cũng đã đạt quy mô khá và tăng liên tục qua các năm (năm 2005 đạt 54,7 tỷ USD, năm 2006 đạt 66,3 tỷ USD, năm 2007 đạt 77,4 tỷ USD, năm 2008 đạt 97,5 tỷ USD, năm 2009 đạt 99,8 tỷ USD, năm 2010 đạt 110,7 tỷ USD, năm 2011 đạt 133,1 tỷ USD, năm 2012 ước đạt 155,3 tỷ USD).

Nhập siêu 7 tháng chỉ 277 triệu USD

Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 7/2013 đạt 22,82 tỷ USD, tăng 5% so với tháng trước và tăng 13,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, xuất khẩu 7 tháng đạt 73,32 tỷ USD, tăng 15,2% so với kết quả thực hiện của 7 tháng năm 2012, tăng tương ứng 9,67 tỷ USD về mặt số tuyệt đối.

Trong khi đó, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 73,55 tỷ USD, tăng 15,2% so với kết quả thực hiện của 7 tháng năm 2012, tương ứng tăng 9,66 tỷ USD về mặt số tuyệt đối.

Như vậy, nhập siêu 7 tháng đầu năm của cả nước chỉ ở mức 277 triệu USD, thấp hơn nhiều so với con số ước nhập siêu 733 triệu USD được Tổng cục Thống kê công bố trước đó.

Tổng vốn đầu tư của kiều bào về nước đạt 8,6 tỷ USD

Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài cho biết: Đến nay, đã có 51/63 tỉnh (thành phố) có dự án đầu tư của người Việt Nam ở nước ngoài với hơn 3.600 doanh nghiệp, tổng số vốn đầu tư khoảng 8,6 tỷ USD.

Phần lớn tập trung vào các lĩnh vực thương mại, du lịch, xây dựng, bất động sản, sản xuất hàng xuất khẩu, nuôi trồng và chế biến thủy, hải sản.

Nhiều doanh nhân, doanh nghiệp kiều bào đã mang những dự án đầu tư lớn về cho đất nước, họ là cổ đông chính trong một số ngân hàng lớn tại Việt Nam như Techcombank, VPbank; trong các dự án như VinGroup, SunGroup, Melinh Plaza, Eurowindow, Masan, Eden Dalat Resort, Furama...

M&A Việt Nam tăng trưởng 65%/năm

Trong 5 năm qua, giá trị các thương vụ mua bán - sáp nhập (M&A) các doanh nghiệp Việt Nam tăng gần 5 lần và đạt xấp xỉ 5 tỷ USD vào năm 2012.

Trong quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, M&A là một giải pháp quan trọng góp phần thúc đẩy tái cơ cấu đầu tư, doanh nghiệp và hệ thống tài chính ngân hàng.

Thực tế tổng giá trị các thương vụ M&A từ năm 2009 đến nay ước đạt 14,8 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 65%/năm trong giai đoạn 2009-2012.

Trong năm 2012 và quý I/2013, 10 thương vụ M&A chuyển nhượng cho nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất đạt giá trị hơn 3,2 tỷ USD; 10 thương vụ M&A lớn nhất của các doanh nghiệp trong nước đạt gần 1,1 tỷ USD.