Ban Kinh tế Trung ương làm việc với tỉnh Nam Định về chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường

Ngọc Minh

(Tài chính) Từ ngày 07 đến ngày 08/03/2013, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương do ông Nguyễn Xuân Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác và làm việc với Tỉnh ủy Nam Định nhằm tiến hành khảo sát, đánh giá về chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường tại địa phương.

 Ban Kinh tế Trung ương làm việc với tỉnh Nam Định về chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ tài nguyên, môi trường

Ngoài các nội dung làm việc với Ban thường vụ và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Nam Định, Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã đi khảo sát thực tế tại những địa điểm đang chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu tại Nam Định như: Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ, huyện Giao Thuỷ và tuyến đê biển xung yếu tại huyện Hải Hậu.

Theo các chuyên gia, với khoảng 72 km bờ biển, địa hình tương đối bằng phẳng, bị chia cắt bởi hệ thống sông ngòi dày đặc và nhiều vùng thấp trũng, Nam Định được cho là một trong những địa điểm tại Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu. Chỉ tính riêng 10 năm gần đây, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 5 loại thiên tai, dịch bệnh gây thiệt hại nặng nề đến sản xuất, đời sống người dân.

Làm việc với Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương, lãnh đạo Tỉnh ủy Nam Định đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, đặc điểm địa hình đặc thù của tỉnh Nam Định; đặc biệt là tình trạng biến đổi khí hậu đã và đang tác động trực tiếp và mạnh tới địa phương như: nước biển dâng gây ngập úng ngày càng lớn, tình trạng xâm nhập mặn ngày càng cao và lấn sâu vào đất liền, tình hình thời tiết diễn biến tiêu cực, đa dạng sinh học giảm sút...

Trước những tác động tiêu cực ngày càng lớn của biến đổi khí hậu, tỉnh Nam Định đã chủ động, đối phó như với nhiều chủ trương giải pháp cả trước mắt và lâu dài như: xây dựng kế hoạch phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; triển khai tổ chức thực hiện xây dựng đê biển, trồng rừng phòng hộ chắn sóng, xây dựng quy hoạch lại hệ thống thuỷ lợi, tích cực thực hiện các biện pháp phòng tránh bão lụt...

Tuy nhiên, ứng phó với biến đổi khí hậu là công việc nặng nề, rất phức tạp, liên quan tới nhiều mặt của đời sống xã hội nên kết quả thực hiện tại địa phương có mặt còn bị động, chưa đồng bộ, trong khi đó nguồn lực của địa phương còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Thay mặt Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Xuân Cường - Phó trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương đã đánh giá cao những  kết quả và cố gắng bước đầu của tỉnh Nam Định trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; Ban Kinh tế Trung ương cũng ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của địa phương để tổng hợp hoàn thiện báo cáo thẩm định Đề án về chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường để trình Bộ Chính trị.

Đề án “Chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường” dự kiến được trình Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7 (Khóa XI) làm luận cứ ban hành Nghị quyết Trung ương về ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên môi trường. Đề án sẽ đánh giá thực trạng biến đổi khí hậu và công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường; đồng thời đưa ra các chủ trương, giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020 và tầm nhìn 2050, trong đó nhấn mạnh đến các giải pháp về huy động nguồn lực tài chính, hoàn thiện các chính sách pháp luật cũng như phát huy vai trò của khoa học – công nghệ trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ tài nguyên, môi trường.