FDI vào Việt Nam tăng gấp 3 lần năm 2013

Theo gafin.vn

(Tài chính) Năm 2013 tuy giảm nhẹ so với năm 2012, nhưng Trung Quốc vẫn tiếp tục giữ vị trí số 1 trong thu hút FDI tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

 FDI vào Việt Nam tăng gấp 3 lần năm 2013 - Ảnh 1
FDI năm 2013 vào Trung Quốc đạt 64,14 tỷ USD, chiếm 34,73% tổng FDI vào khu vực

FDI vào Việt Nam năm 2013 tăng 3 lần lên 15,31 tỷ USD từ 5,34 tỷ USD năm 2012, chủ yếu nhờ việc Việt Nam tiếp tục hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế toàn cầu, chính sách thị trường mở tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc thu hút các nhà đầu tư quốc tế. Mức tăng trưởng này đã đưa Việt Nam lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng trong nhóm 10 nước thu hút FDI lớn nhất năm 2013 tại châu Á-Thái Bình Dương với tỷ trọng 8,29% tổng FDI vào khu vực, chỉ xếp sau Trung Quốc và Ấn Độ.
Nguồn: fDi Markets
Nguồn: fDi Markets


Năm 2012, trong bảng xếp hạng 10 điểm đến lớn nhất của FDI tại châu Á-Thái Bình Dương, xếp theo số dự án, Việt Nam xếp thứ 8 với 143 dự án.

FDI vào Myanmar tăng từ 1,54 tỷ USD năm 2012 lên 13,22 tỷ USD năm 2013, chiếm 7,16% tỷ trọng tổng vốn đầu tư vào châu Á-Thái Bình Dương, đưa nước này lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng nhóm 10 nước thu hút FDI lớn nhất trong khu vực. Đây là kết quả tích cực của công cuộc cải cách kinh tế và chính trị tại nước này sau cuộc cử dân chủ năm 2010.

Vốn đầu tư vào Ấn Độ giảm ½ trong năm 2013, nhưng đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng 10 nước thu hút FDI lớn nhất với tỷ trọng 8,57%, chỉ sau Trung Quốc.

Trái ngược với Ấn Độ, năm 2013, Nhật Bản chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng của nguồn vốn FDI từ 3,84 tỷ USD năm 2012 lên 8,91 tỷ USD, chiếm 4,83% tỷ trọng toàn bộ FDI trong khu vực.

Nguồn: fDi Markets
Nguồn: fDi Markets

Than đá, dầu mỏ và khí đốt tự nhiên là những lĩnh vực thu hút FDI lớn nhất trong khu vực, tăng 2 lần trong năm 2013 từ 13,23 tỷ USD năm 2012 lên 24,89 tỷ USD.

Châu Á-Thái Bình Dương đã thu hút các siêu dự án kể cả khoản đầu tư vào nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch trị giá 9,85 tỷ USD của liên doanh gồm Mitsubishi, Electricity Generating và Italia-Thái Lan Development trụ sở tại Thái Lan.

Đáng chú ý là Dự án Liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, một dự án trọng điểm của Việt Nam, có tổng vốn đầu tư 9 tỷ USD, cũng là dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, được đầu tư bởi Công ty Dầu mỏ quốc tế Kuwait - KPI, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Idemitsu Kosan, Mitsui Chemicals (Nhật Bản) và các tổ chức tài chính quốc tế. Với tổ hợp nhà thầu quốc tế có kinh nghiệm, đứng đầu là công ty JGC (Nhật Bản), dự án sẽ được xây dựng trong khoảng 4 năm.

5 nhóm ngành quan trọng khác – bất động sản; khách sạn và du lịch; thương mại và dịch vụ tài chính; phương tiện giao thông và hóa chất; chất dẻo và cao su – chứng kiến sự sụt giảm ở mức độ khác nhau trong thu hút FDI năm 2013, trong đó FDI vào lĩnh vực thương mại và dịch vụ tài chính sụt giảm mạnh nhất, lên đến 21,69%.