Hà Nội: CPI tháng 1 tăng 0,95%

Theo Chinhphu.vn

Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2013 tăng 0,95% so với tháng trước. Đây là mức tăng cao hơn so với chỉ số giá của tháng 12/2012 (0,26%) và tương đương mức tăng của tháng 1/2012 (0,96%).

Nhóm hàng thực phẩm tăng giá cao nhất. Ảnh: VGP/Huy Thắng.
Nhóm hàng thực phẩm tăng giá cao nhất. Ảnh: VGP/Huy Thắng.

Trong 11 nhóm hàng chủ yếu tác động đến CPI, nhóm duy nhất giao thông giảm 0,14%. Trong khi, 9 nhóm hàng tăng giá và nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất với 1,84%.

Lý do là nhu cầu tiêu dùng hàng hóa chuẩn bị Tết Nguyên đán tăng và thời tiết giá rét kéo dài, khiến hầu hết các mặt hàng thực phẩm tăng mạnh. Ngoài ra, tác động tăng giá bất thường từ nhà cung cấp như đối với một số mặt hàng như trứng gà cũng tác động lớn đến thị trường thực phẩm.  Nhóm hàng may mặc, mũ nón, giày dép cũng tăng 1,47% so với tháng trước.

Trước đó, Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh cũng công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2013 với mức tăng 0,44% so với tháng trước, thấp hơn so với Hà Nội. Theo dự báo, nhiều khả năng CPI cả nước tăng khoảng 1% trong tháng đầu tiên của năm 2013.