Ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 7 sẽ đạt mức kỷ lục

PV.

Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tuy gần 1 tuần nữa mới hết tháng 7, nhưng số xe ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu vào Việt Nam đã lên đến 5.121 xe với tổng trị giá kim ngạch đạt trên 100 triệu USD.

3 tuần đầu tháng 7 đã có 5.121 xe ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu vào Việt Nam. Nguồn: Internet
3 tuần đầu tháng 7 đã có 5.121 xe ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu vào Việt Nam. Nguồn: Internet
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, 3 tuần đầu tháng 7, số lượng số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu đã tăng mạnh.
Trong đó, tuần đầu tiên từ 29/6-5/7, nhập 2.070 chiếc với tổng trị giá 33,5 triệu USD; Tuần tiếp đó từ 6-12/7, nhập 1.011 chiếc, với tổng trị giá đạt 26,9 triệu USD; Và tuần vừa qua từ 13-19/7 ghi nhận có tới 2.040 chiếc được nhập khẩu với tổng trị giá 39,9 triệu USD.

Như vậy, chỉ 3 tuần đầu tháng 7, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu vào Việt Nam đã lên đến 5.121 xe, với tổng trị giá kim ngạch đạt trên 100 triệu USD, tăng mạnh so với số ô tô nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 6/2018 là 3.356 chiếc với trị giá hơn 82 triệu USD. 

Theo thống kê, đây là số lượng ô tô nguyên chiếc nhập về nhiều nhất tính theo tháng kể từ đầu năm 2018 đến nay và tính từ đầu năm chưa tháng nào lượng ô tô nhập khẩu chạm đến con số 4.000 xe/tháng. Như vậy, tuy còn 1 tuần nữa mới hết tháng, nhưng có thể nói tháng 7 đã lập kỷ lục về số lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu và cũng là lần đầu tiên kim ngạch nhập khẩu ô tô đạt con số 100 triệu USD tính từ đầu năm 2018 đến nay.

Cũng theo Tổng cục Hải quan, đã có 207 triệu USD linh kiện & phụ tùng ô tô các loại được các doanh nghiệp nhập khẩu vào nước ta trong 3 tuần vừa qua.