Sẽ ban hành Nghị quyết về chức năng của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước trong quý II/2018

Theo Đức Nghiêm/thoibaonganhang.vn

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho biết như vậy tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều ngày 2/2/2018.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý tới hơn 5 triệu tỷ đồng.
Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý tới hơn 5 triệu tỷ đồng.

Xung quanh nội dung xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trao đổi với báo giới tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2018, chiều ngày 2/2/2018, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thế Phương cho biết, tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ hôm nay, các thành viên Chính phủ đã đồng ý với việc xây dựng Nghị quyết này và dự kiến Chính phủ sẽ thông qua Nghị quyết về chức năng nhiệm vụ của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trong quý 2/2018.

“Mô hình quản lý này khác mô hình của SCIC – đó là mô hình quản lý kinh doanh. Còn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp quản lý tới hơn 5 triệu tỷ đồng và là định chế bao trùm phải có các văn bản quy phạm pháp luật bao quát hơn.” – ông Phương thông tin.

Trước đó, ngày 15/1/2018, Thủ tướng đã có quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và giao cho Phó thủ tướng Vương Đình Huệ làm tổ trưởng tổ công tác.

Ngay sau khi được thành lập, ngày 16/1/2018, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổ trưởng Tổ công tác đã chủ trì buổi họp đầu tiên. Tại cuộc họp, Phó thủ tướng đã đề nghị Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ trình dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về việc thành lập Ủy ban để Chính phủ thảo luận, cho ý kiến tại phiên họp Chính phủ trong tháng 2/2018.

“Ngay trong quý I/2018 bảo đảm thành lập được Ủy ban để khẳng định địa vị pháp lý của cơ quan này”, Phó thủ tướng nêu rõ, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục đốc thúc tiến độ cổ phần hoá, bán vốn tại doanh nghiệp Nhà nước trong năm 2018 theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra.

Theo đề án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, Ủy ban quản lý, giám sát vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp sẽ là cơ quan giúp Chính phủ quản lý, giám sát có hiệu quả vốn và tài sản nhà nước tại các doanh nghiệp; thực hiện các chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước về tái cơ cấu, thoái vốn, sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước...