Việt Nam trúng thầu 1 triệu tấn gạo bán cho Indonesia

Theo thoibaokinhdoanh.vn

Sau khi trúng thầu bán 450.000 tấn gạo cho Philippines, mới đây Việt Nam tiếp tục giành được hợp đồng bán 1 triệu tấn gạo cho Indonesia, thời gian giao hàng từ tháng 10/2015 đến tháng 3/2016.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Ông Lâm Anh Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Thịnh Phát (Bến Tre) - doanh nghiệp hội viên của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), cho biết trong số 1 triệu tấn gạo trúng thầu bán cho Indonesia, có 750.000 tấn loại 15% tấm và 250.000 tấn loại 5% tấm.

Ông Tuấn cho biết, gạo bán được ở mức giá khá tốt, không thua hợp đồng bán 450.000 tấn cho Philippines hôm 17/9 vừa qua là 426,6USD/tấn (giá giao tại kho của Philippines). Từ nay đến tháng 3/2016, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo phải giao hàng cho các đối tác ít nhất là 1,45 triệu tấn, tương đương khoảng hơn 240.000 tấn/tháng.

Việc trúng thầu bán 1 triệu tấn gạo cho Indonesia, theo ông Tuấn, là bệ đỡ giúp “khơi thông” tiêu thụ lúa gạo nội địa và nâng giá bán trong nước. “Có được 2 hợp đồng này (bán cho Philippines và Indonesia), giá lúa gạo sẽ được trả về đúng giá trị thực của nó, nghĩa là mặt bằng giá trên thế giới. Do đó, sẽ tránh bị các nước nhập khẩu ép giá và nó sẽ là tiền đề tốt cho tiêu thụ vụ lúa đông xuân 2015-2016”, ông Tuấn cho biết.