Là lực lượng đặc biệt iinh nhuệ của Mỹ, trong trang bị của Delta Force luôn có những loại súng trường hàng đầu thế giới, trong số này có HK416 (Mỹ gọi là M27).Quân đội Mỹ quyết định trang bị súng trường tấn công HK416 - sản phẩm của Đức chế tạo - để làm vũ khí tiêu chuẩn mới của lực lượng đặc nhiệm con cưng của mình.Tốc độ bắn nhanh, khả năng cơ động, súng trường tự động tối tân HK416 được kỳ vọng sẽ trở thành “người bạn” đáng tin cậy của lính đặc nhiệm Mỹ.HK416 của hãng chế tạo Heckler & Koch đến từ Đức.Trong khi đó HK416 là phiên bản thiết kế dựa trên AR-15, tiền thân của M16 Mỹ.Do được phát triển dựa trên AR-15 nên súng HK416 có ngoại hình khá giống M4 và M16 của Mỹ. Điều này giúp các binh sĩ đặc nhiệm có cảm giác quen thuộc khi sử dụng vũ khí mới.Sự khác biệt chính của HK416 so với M4 của Mỹ là cơ cấu trích khí.HK416 sử dụng cơ cấu trích khí kiểu piston ngắn, tương tự như trên súng trường G36 của ĐứcCơ cấu module hóa của HK416 cũng giúp việc thay thế, nâng cấp và sửa chữa dễ dàng hơn.Được biết, bên cạnh khẩu HK416, Mỹ đã cân nhắc chọn súng FN SCAR do Bỉ sản xuất để trang bị cho lực lượng Delta Force của mình.HK416 có trọng lượng 3,6kg, chiều dài 940mm, nòng dài 420mm.Súng sử dụng cỡ đạn 5,56 x 45mm, hộp tiếp đạn của M16 và M4 có thể sử dụng được trên HK416.Tốc độ bắn khoảng 900 phát/phút, sơ tốc đầu đạn 900m/s, tầm bắn hiệu quả 500m.Với những tính năng thể hiện xuất sắc trong thực chiến, HK416 chính là khẩu súng ưa thích của những binh sĩ đặc nhiệm thuộc lực lượng Delta Force.

[Ảnh] Khẩu súng trường cực mạnh của đặc nhiệm Mỹ vừa tiêu diệt thủ lĩnh IS

Theo anninhthudo.vn

Mỹ cho biết, lực lượng đặc nhiệm Delta đã thực hiện cuộc đột kích diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi tại phía Bắc Syria. Là lực lượng đặc nhiệm đặc biệt tinh nhuệ với kỹ năng chiến đấu đỉnh cao, trong trang bị của lực lượng này luôn có súng trường tấn công HK416.

Video nổi bật