Vào hôm qua đã xuất hiện thông tin về việc một tốp trực thăng bí ẩn đã bắn phá khu vực biên giới giáp Thổ Nhĩ Kỳ - Syria, các máy bay lên thẳng trên đã bất ngờ từ bên đất Thổ Nhĩ Kỳ bay sang để thực hiện vụ tấn công.Nguồn tin địa phương cho hay, các trực thăng vũ trang này xuất phát từ đất Thổ Nhĩ Kỳ đã xâm nhập và oanh kích một số vị trí ở vùng ngoại ô của thị trấn Barisha ở vùng nông thôn phía Bắc tỉnh Idlib.Sau đó mọi việc đã được lý giải, đây là tốp trực thăng vũ trang của đặc nhiệm Mỹ thực hiện vụ đột kích tiêu diệt trùm khủng bố Baghdadi - Thủ lĩnh khét tiếng tàn bạo của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Theo thông báo của phía Mỹ, chiến dịch tấn công tiêu diệt Baghdadi đã thành công tuyệt đối khi đạt được mục tiêu đề ra và không có thương vong.Đây có thể xem là chiến công quan trọng hàng đầu của đặc nhiệm Mỹ kể từ sau chiến dịch tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden của mạng lưới al-Qaeda.Mặc dù vậy, hãng tin RIA Novosti dẫn lời Tướng Igor Konashenkov - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cho biết là Moskva nghi ngờ tính xác thực của chiến dịch tiêu diệt Baghdadi do Mỹ thực hiện ở Idilb.Cụ thể là Nga không có thông tin chính xác về chiến dịch này, ngoài ra việc chỉ có lực lượng Mỹ tham gia vào cuộc đột kích đã gây ra nghi ngờ về tính chính xác và khả năng thành công của nó.Bên cạnh đó Nga không ghi nhận bất kỳ cuộc không kích nào thực hiện bởi Mỹ và đồng minh ở Idilb, họ cũng không hỗ trợ Mỹ trong việc đưa trực thăng bay vào Idilb.Cuối cùng Nga cho rằng không có bằng chứng về việc Baghdadi ở Idilb và tuyên bố rằng cái chết của Baghdadi không có giá trị chiến thuật nào đối với chiến dịch chống khủng bố ở Syria.Tuy nhiên có thể dễ dàng nhận thấy rằng Bộ Quốc phòng Nga đã sai lầm nghiêm trọng khi đưa ra phát ngôn như trên.Lý do là bởi các nhân chứng tại hiện trường đều ghi nhận việc máy bay trực thăng Mỹ đã thực hiện cuộc đột kích tại vị trí mà họ công bố là tiêu diệt được Baghdadi, Washington thậm chí còn công bố video về hoạt động quân sự này.Phát ngôn của Tướng Igor Konashenkov cho thấy đây là một thất bại về mặt tình báo của Nga khi không có thông tin gì về việc trùm khủng bố Baghdadi đã tới Idilb.Ngoài ra mạng lưới radar cảnh báo sớm của Nga, đặc biệt là các hệ thống S-400 tối tân cũng không phát hiện được tốp trực thăng Mỹ xâm nhập không phận Syria.Nhiều khả năng đặc nhiệm Mỹ đã sử dụng loại trực thăng tàng hình bí ẩn như đã từng xuất hiện trong chiến dịch tấn công tiêu diệt Osama bin Laden năm xưa, vì vậy đã qua mặt được hệ thống radar của S-400 mà Nga triển khai ở Syria.Nếu nhận định trên là chính xác thì rõ ràng Nga còn rất nhiều việc phải làm đối với mạng lưới tình báo cũng như hệ thống phòng không do mình chế tạo.

[Ảnh] Radar S-400 Nga bất lực trước tốp trực thăng Mỹ xâm nhập tiêu diệt trùm khủng bố Baghdadi?

Theo anninhthudo.vn

Mặc dù đặc nhiệm Mỹ huy động tới 8 trực thăng cho chiến dịch tấn công tiêu diệt trùm khủng bố - thủ lĩnh IS Baghdadi, nhưng radar cảnh giới của Nga đã không phát hiện được?

Video nổi bật