Mới đây không quân Israel (IAF) đã thực hiện một loạt vụ oanh kích vào các mục tiêu của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran trong lãnh thổ Syria và gây ra một số thiệt hại.Trong những vụ tấn công trên của máy bay chiến đấu Israel, đã diễn ra tình huống đối đầu giữa họ và hệ thống tên lửa phòng không của quân đội chính phủ Syria (SAA).Những hình ảnh vệ tinh được phía Israel công bố sau trận oanh kích đã ghi chú rằng lực lượng phòng không Syria hứng chịu thiệt hại nặng nề khi nhiều tổ hợp vũ khí đã bị phá hủy.Đối tượng bị không quân Israel tuyên bố tiêu diệt thành công gồm có các hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S1, Buk-M2 hay S-200, nhiều tổ hợp thậm chí bị phá hủy khi đã ngụy trang kỹ lưỡng.Tel Aviv nhiều lần tuyên bố rằng họ nắm rõ hành tung của các đơn vị phòng không Syria và sẽ tiêu diệt ngay lập tức nếu những vũ khí trên được sử dụng để chống lại họ.Tuy nhiên có một điều khá lạ lùng ở đây chính là ngoài hình ảnh về 2 tổ hợp Pantsir-S1 đã bị máy bay không người lái Harop đánh trúng thì không có thêm bằng chứng cho thấy Israel đã thực sự tiêu diệt thêm nhiều tổ hợp SAM của Syria.Nhằm giải đáp nghi vấn này, truyền thông Syria mới đây cho biết, các cuộc không kích của Israel chẳng những kém hiệu quả mà còn chứng minh công tác tình báo của họ có lỗ hổng lớn.Quân đội Syria khẳng định, thay vì phá hủy hệ thống phòng không thực sự của nước này thì máy bay Israel đã đánh nhầm vào mô hình được chế tạo đặc biệt với mục đích đánh lừa phi công đối phương.Damascus chế giễu Tel Aviv rằng những quả bom và tên lửa hành trình có giá từ vài chục ngàn tới hàng trăm ngàn USD chỉ phá hủy mô hình bơm hơi với chi phí rất thấp.Sau quá trình lâu dài đối phó với máy bay Israel, Syria cho biết họ không ngây thơ đến mức bố trí trận địa tên lửa một cách "lộ thiên" cho tiêm kích Israel tiêu diệt dễ dàng như vậy.Trước đó đã có báo cáo rằng trên lãnh thổ Syria, người ta đã nhìn thấy rất nhiều mô hình vũ khí được tạo ra, chúng được thiết kế và triển khai để mô phỏng mức độ bảo vệ cao của một số khu vực trên đất nước.Hành động này nhằm làm giảm hiệu quả các cuộc tấn công của kẻ thù tiềm năng, phía Syria trước đó tránh bình luận cụ thể nhưng rõ ràng thông tin mà báo chí nước này vừa đăng tải chính là xác nhận đầu tiên.Những mô hình vũ khí bơm hơi này theo dự đoán là được Syria sản xuất tại chỗ bằng vật liệu và công nghệ của Nga, nhưng cũng không loại trừ khả năng chúng được nhập khẩu trực tiếp.Điều này đã dẫn đến việc không quân Israel mặc dù báo cáo đánh trúng rất nhiều mục tiêu nhưng lực lượng phòng không Syria hầu như vẫn bảo toàn khả năng chiến đấu.

[Ảnh] Tiêm kích Israel hủy diệt mô hình bơm hơi thay vì vũ khí thật của Syria?

Theo anninhthudo.vn

Thiệt hại đối với các hệ thống tên lửa phòng không của quân đội chính phủ Syria có thể thấp hơn nhiều so với những gì mà Tel Aviv vẫn công bố do tiêm kích Israel đã tấn công nhầm mô hình ngụy trang thay vì vũ khí thật.

Video nổi bật