Hãng thông tấn Al Masdar News dẫn nguồn từ trang tin tức hàng không Avia của Nga cho biết, tiêm kích Su-35 của nước này đóng tại Syria đã báo động chiến đấu và cất cánh đánh chặn chiến đấu cơ Israel đang chuẩn bị tấn công lãnh thổ Syria.Cụ thể, một tiêm kích Su-35S hoặc Su-30SM của không quân Nga đã cất cánh từ căn cứ Hmeimim và chặn đầu chiến đấu cơ Israel khi nó đang áp sát biên giới Syria để thực hiện đòn tấn công đường không."Có nhiều máy bay chiến đấu của không quân Nga đã cất cánh từ căn cứ Hmeimim để đánh chặn tiêm kích Israel trên vùng trời miền Nam Syria", nguồn tin của Avia cho biết.Bên cạnh đó, một tài khoản Twitter chuyên theo dõi các hoạt động quân sự tại Syria cũng cho biết, máy bay chiến đấu Israel dự định sẽ tập kích vào Syria trước khi bị tiêm kích Nga truy cản.Bên cạnh đó, việc chiến đấu cơ Nga xuất kích đánh chặn tiêm kích Israel ở miền Nam Syria cũng được một số nhà quan sát, bao gồm cả nguồn tin quân sự ở vùng nông thôn Damascus xác nhận.Nếu như sự việc được mô tả là chính xác thì thời gian gần đây không quân Nga đã rất tích cực thực hiện việc xuất kích đánh chặn máy bay chiến đấu Israel để bảo vệ đồng minh Syria.Điều này trái ngược với những gì vốn được biết về một thỏa thuận hòa bình mà Tel Aviv ký với Matxcova, theo đó Nga sẽ "làm ngơ" để Israel oanh kích Syria miễn là không làm hại đến lực lượng của mình.Có thể hành động trong thời gian gần đây của Nga xuất phát từ các chỉ trích trong nội bộ Syria cũng như Iran, nghi ngờ về việc Nga có mục đích riêng nên đã thỏa thuận với Israel mà không tính đến lợi ích của đồng minh.Mặc dù vậy hiện nay cả Bộ Quốc phòng Nga lẫn Israel cũng như chính giới cả hai quốc gia vẫn chưa đưa ra phản ứng chính thức nào về thông tin vừa được đăng tải.Tuy nhiên rất dễ nhận thấy một điều bất thường trong thông tin trên, đó là chỉ có duy nhất 1 tiêm kích Israel thực hiện vụ tấn công Syria, trong khi trước đó họ thường huy động cả biên đội cho một trận oanh kích nhỏ.Nếu chỉ có duy nhất 1 chiến đấu cơ Israel thực hiện vụ tấn công thì không thể đảm bảo tiêu diệt mục tiêu khi cơ số đạn của nó mang theo chẳng đủ làm phòng không Syria mất tập trung.Hơn nữa trong các đợt oanh kích, chiến đấu cơ Israel thường chia làm nhiều tốp đánh phá cơ sở hạ tầng của Syria từ nhiều hướng khác nhau, mục đích làm cho phòng không Damascus quá tải.Do vậy việc chiếc tiêm kích Israel bay đơn lẻ được giải thích có khả năng nó chỉ đơn giản đang thực hiện một phi vụ huấn luyện hoặc trinh sát chiến trường mà thôi.Nếu có dấu hiệu rõ ràng của một đợt tấn công, tức là tiêm kích Israel xuất kích và áp sát không phận Syria với số lượng lớn thì chưa chắc Nga đã đưa ra phản ứng như trên.

[ẢNH] Tiêm kích Nga cất cánh hàng loạt chặn chiến đấu cơ Israel tấn công Syria

Theo anninhthudo.vn

Những báo cáo về tần suất đối đầu giữa máy bay chiến đấu Nga và Israel trên bầu trời Syria đã gia tăng đột biến trong thời gian gần đây.

Video nổi bật