Việt Nam: Du lịch Việt Nam có những lựa chọn đa dạng cho du khách ở nhiều mức chi dùng khác nhau, đặc biệt, những dịch vụ du lịch cao cấp tại Việt Nam đang ngày càng hoàn thiện và đưa lại những trải nghiệm đẳng cấp thực sự.Singapore: Sức hấp dẫn của Singapore được gia tăng trong năm 2018 với sự ra mắt của bộ phim “Crazy Rich Asians” (Con nhà siêu giàu Châu Á) và việc tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Sang năm nay, Singapore đẩy mạnh việc tổ chức các triển lãm, festival, hoàn tất những công trình kiến trúc đồ sộ với mục đích hấp dẫn tham quan. Những nhà hàng, khách sạn, trung tâm mua sắm cũng được quan tâm chăm sóc hơn nhiều...Hudson Yards, New York, Mỹ: New York vốn đã luôn là điểm đến hấp dẫn, nhưng việc thành phố này có thêm một khu công trình phức hợp đa mục đích - Hudson Yards - đang khiến nơi đây thêm phần ấn tượng. Hudson Yards được xem là khu bất động sản phức hợp lớn nhất nước Mỹ hiện nay, với những công trình kiến trúc từ nhà hát, triển lãm, phố mua sắm, khách sạn, tới nhà hàng, phòng gym...Williamsburg, Virginia, Mỹ: Với những công trình phục vụ vui chơi giải trí quy mô lớn, những nhà hàng khách sạn đẳng cấp nằm trong thành phố, Williamsburg đang dần trở thành điểm đến vui chơi - nghỉ dưỡng thu hút khách nội địa và nước ngoài tại Mỹ.Khu vực Central Coast, California, Mỹ: Đây là điểm đến hấp dẫn hàng đầu tại bang California, ở đây, ngoài cảnh biển đẹp, các dịch vụ nhà hàng, khách sạn cũng không ngừng cải thiện, nâng cấp chất lượng.Hẻm núi lớn Grand Canyon, Mỹ: Đây là điểm đến hàng đầu tại Mỹ dành cho những du khách ưa thám hiểm - khám phá, thích cảnh quan phóng khoáng. Công viên quốc gia ở nơi đây hiện cũng đang có rất nhiều hoạt động văn hóa, triển lãm hấp dẫn.Đảo St. Barts: Nơi đây vốn dĩ đã là điểm đến của du lịch và nghỉ dưỡng. Sau khi trải qua cơn bão Irma gây nhiều thiệt hại về công trình, giờ đây, các nhà hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch ở St. Barts còn trở nên hấp dẫn, đẳng cấp, chất lượng hơn trước.Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ: Thủ đô của Thổ Nhĩ Kỳ đang dần chuyển mình và trở thành một điểm đến vừa cổ kính vừa hiện đại. Nơi đây đang mọc lên những khu phức hợp công năng phục vụ nhu cầu về văn hóa - giải trí của người dân bản địa và du khách. Đó là những khu trung tâm vui chơi - giải trí có cả rạp chiếu phim, triển lãm, nhà hát, nhà hàng...San Diego, California, Mỹ: San Diego là điểm đến cho những người yêu lướt sóng, nơi đây còn là thành phố của ẩm thực với nhiều nhà hàng nổi tiếng đã được biết đến từ lâu.Muscat, Oman: Một “viên ngọc giấu mình” của Trung Đông, thủ đô của Oman có vẻ đẹp nên thơ. Nơi đây có nhiều khách sạn, resort cao cấp cùng với những công trình phục vụ văn hóa như bảo tàng, triển lãm. Không những thế, Muscat còn chú trọng phát triển đường xá, các công trình hiện đại phục vụ giao thông để phục vụ du khách tốt hơn.Perth, Úc: Những điều thú vị đang dần hoàn thiện tại Perth, đó chính là những công trình được thực hiện gần đây để phục vụ cho những mục tiêu phát triển của thành phố này, gồm những khu phức hợp đa năng phục vụ nhu cầu văn hóa - giải trí của người dân và du khách. Nơi đây còn có lễ hội ẩm thực hoành tráng kéo dài tới 10 ngày. Những khu resort ở Perth là một điểm cộng khác nữa.Amsterdam, Hà Lan: Hà Lan là đất nước có nền mỹ thuật phát triển và Amsterdam không thiếu những triển lãm và sự kiện nghệ thuật ấn tượng để dành cho những du khách yêu văn hóa - mỹ thuật sự sửng sốt.Paris, Pháp: Luôn có lý do để đến thăm “kinh đô ánh sáng”. Nền tảng văn hóa - nghệ thuật ở thành phố này không bao giờ gây thất vọng.Đảo Anguilla: Các dịch vụ phục vụ du khách đến thăm đảo đang ngày càng được hoàn thiện, hứa hẹn biến đảo Anguilla trở thành điểm đến hấp dẫn không thể bỏ qua.

Báo Mỹ đưa Việt Nam vào top những điểm đến của năm 2019

Theo Bích Ngọc/dantri.com.vn

Tạp chí tài chính - kinh doanh uy tín của Mỹ - Forbes - mới đây đã vừa đưa Việt Nam vào top 14 điểm đến ấn tượng nhất của năm 2019. Sự hấp dẫn của Việt Nam nằm ở đâu so với những điểm đến hàng đầu khác trên thế giới?

Video nổi bật