Thực hiện chỉ đạo của Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng triển khai hoạt động điểm đón trả khách văn minh, an toàn tại khu vực trường THPT, THCS Lê Quý Đôn trên đường Lê Quý Đôn (quận 3, TP. Hồ Chí Minh).Nhà chờ xe buýt kiểu mới có kích thước 2 x 6,5 m được lắp đặt bảng thông tin điện tử, đèn chiếu sáng và camera quan sát, có lối lên xuống cho người khuyết tật.Mục đích của việc lắp đặt nhà chờ xe buýt này nhằm xây dựng hình ảnh cơ sở hạ tầng thân thiện, đảm bảo tiện ích, an toàn cho hành khách; khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng; nâng cao chất lượng sống cho người dân thành phố.Bảng thông tin điện tử hiện tuyến xe và thời gian xe buýt đến trạm.Bảng thông tin các trạm mà tuyến xe buýt sẽ đi qua dễ dàng cho người dân, đặc biệt là học sinh theo dõi.Hệ thống băng ghế ngồi tại nhà chờ xe buýt cũng được lắp đặt mới so với các trạm xe buýt khác.Ngoài ra, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng còn triển khai lắp đặt hàng rào trên lề đường Võ Văn Tần và Lê Quý Đôn với chiều dài 150 m, kinh phí lắp đặt từ nguồn vốn xã hội hóa.Sắp tới, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng sẽ tiếp tục lắp đặt bốn nhà chờ kiểu mẫu gồm trước tòa nhà Novaland trên đường Phổ Quang, quận 2; Bệnh viện Từ Dũ phía đường Nguyễn Thị Minh Khai; trước Cung văn hóa Lao động trên đường Nguyễn Thị Minh Khai; trước cổng Trường Đại học Sài Gòn trên đường An Dương Vương.

Cận cảnh nhà chờ xe buýt kiểu mới hiện đại ở Sài Gòn

Theo Hoàng Giang/plo.vn

Nhà chờ xe buýt kiểu mới được lắp đặt tại khu vực trường THPT, THCS Lê Quý Đôn trên đường Lê Quý Đôn (quận 3, TP. Hồ Chí Minh) có bảng thông tin điện tử, đèn chiếu sáng và camera quan sát, có lối đi riêng cho người khuyết tật...

Video nổi bật