Quân đội Israel vào hôm 28/1 cho biết, họ đã tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của Iran và đồng minh bên trong đất Syria và cảnh báo lực lượng Syria không được tấn công vào lãnh thổ hay đáp trả máy bay Israel.“Chúng tôi đã bắt đầu tấn công các mục tiêu Quds của Iran trong lãnh thổ Syria. Chúng tôi cảnh báo lực lượng vũ trang Syria không được tìm cách làm tổn hại đến máy bay chiến đấu hoặc lãnh thổ Israel”, Đại diện Quân đội Israel tuyên bố.Không quân Israel (IAF) thời gian qua vẫn tiếp tục thực thi đường lối cứng rắn của mình, đó là sẵn sàng tấn công san phẳng các mục tiêu được cho là của Iran trong lãnh thổ Syria.Họ tuyên bố rằng đã tiến hành tấn công theo đúng nguyên tắc ra đòn tự vệ khi một quốc gia cho nước khác sử dụng đất của mình để thực hiện hành động chống lại nước có chủ quyền.Điều đáng nói ở đây đó là chưa có dấu hiệu Không quân Israel đã huy động các máy bay tiêm kích tàng hình F-35I Adir tham gia hoạt động quân sự vừa qua.Trước đó, vũ khí này được xem là "át chủ bài" duy nhất để Tel Aviv có thể qua mặt lưới lửa phòng không dày đặc của Syria với các tổ hợp S-300PM tối tân.Hành động của IAF cho thấy họ đã không còn coi hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-300PM trong tay Quân đội chính phủ Syria là một đối trọng nữa.Có lẽ sau vài lần thăm dò thì Israel đi tới kết luận rằng S-300 không đủ sức gây ra đe dọa đối với máy bay chiến đấu của mình.Về phía Nga, vào cuối tháng 12/2018 khi rút các chuyên gia quân sự về nước thì Moskva cùng Tel Aviv đã rất tự tin tuyên bố "S-300 đã sẵn sàng và xin mời các quý ông".Tuy nhiên sau những vụ đánh phá liên tiếp của chiến đấu cơ Israel thì thời hạn sẵn sàng chiến đấu của S-300 lại bị lùi về tháng 3/2019.Câu hỏi được đặt ra lúc này đó là liệu sau 2 tháng nữa, tức là vào tháng 3/2019 thì Nga và Syria có còn đưa ra một thông báo khác, rằng "phải thêm 3 tháng tiếp theo nữa thì kíp trắc thủ Syria mới thực sự làm chủ khí tài" hay không?Nếu S-300PM của Syria vẫn án binh bất động và không tham chiến thì vai trò của nó chẳng khác gì một "vật trưng bày" đắt tiền nhưng hoàn toàn vô dụng.Đặc biệt nhất là khi lãnh thổ Syria vẫn liên tiếp bị không kích, cơ sở hạ tầng bị phá hủy đi kèm thiệt hại về nhân lực ngày càng gia tăng.Giải pháp duy nhất mà Damascus có thể làm vào lúc này đó là phối hợp với Nga để ép lực lượng quân sự Iran cùng đồng minh triệt thoái hoàn toàn khỏi lãnh thổ nước mình thì mới mong tránh được các trận đánh phá của IAF trong tương lai.

Israel tiếp tục không kích dữ dội Syria, S-300 đã mất tác dụng?

Theo Bạch Dương/anninhthudo.vn

Những cuộc không kích của máy bay Israel vào lãnh thổ Syria đang diễn ra với tần suất ngày một dày đặc, như để chứng minh sự thật rằng "ngáo ộp" S-300 đã mất tác dụng.

Video nổi bật