Vào đầu năm 2017, báo chí Nga đã gây sốc cho truyền thông phương Tây khi "vô tình" để lộ bí mật về một thứ vũ khí tối tân và cực kỳ đáng sợ, đó là ngư lôi hạt nhân Status-6.Ngư lôi Status-6 sẽ là vũ khí tấn công chủ lực của tàu ngầm hạt nhân Belgorod - Dự án 09852, nó có khả năng tạo sóng thần cao 500 m đủ sức quét sạch bờ biển nước Mỹ nhờ đầu đạn có đương lượng nổ 100 MT.Sau đó đến tháng 3-2018, ngư lôi hạt nhân Status-6 đã chính thức được Tổng thống Nga Vladimir Putin giới thiệu trong thông điệp liên bang với tên định danh mới là tàu ngầm hạt nhân không người lái Poseidon.Tàu ngầm hạt nhân không người lái Poseidon là thứ vũ khí khác lạ hoàn toàn của Nga, nó không thực hiện cuộc tấn công từ trên không như tên lửa chiến lược mà âm thầm ra đòn từ dưới biển sâu.Ưu điểm nổi trội của tàu ngầm Poseidon đó là nó được trang bị động cơ hạt nhân cỡ nhỏ tương tự tên lửa hành trình Burevestnik, cho tầm bắn gần như không giới hạn.Ngoài ra tàu ngầm hạt nhân Poseidon do thực chất chỉ là một quả ngư lôi cho nên nó có độ tĩnh lặng khi hoạt động rất tốt, độ ồn nhỏ hơn hàng chục lần so với các tàu ngầm tấn công tối tân nhất hiện nay.Nhờ được trang bị trí thông minh nhân tạo mà tàu ngầm Poseidon có thể tự điều chỉnh hành trình xuyên qua đại dương mà không lo ngại vướng phải vật cản trên đường di chuyển.Nó còn có khả năng nhận biết các mối đe dọa đến từ hệ thống trinh sát đáy biển hay tàu ngầm tấn công của đối phương để thay đổi đường đi vòng qua chúng.Với đặc tính như trên, gần như Hải quân Mỹ và NATO chẳng có cách nào phát hiện được tàu ngầm không người lái Poseidon chứ chưa nói đến việc đánh chặn nó.Nhờ tầm bắn không giới hạn, Hải quân Nga có thể phóng tàu ngầm Poseidon từ bất kỳ căn cứ quân sự nào của họ ở trong lãnh hải để nâng cao đặc tính bí mật.Thế nhưng rất bất ngờ đó là căn cứ vào các tuyên bố của giới quân sự Nga, Poseidon sẽ không được triển khai theo phương thức trên mà bắt buộc phải tích hợp vào tàu ngầm chiến lược cỡ lớn Belgorod.Tàu ngầm Belgorod lại phải tiếp tục hành trình ra ngoài đại dương, tới cự ly dự kiến nó mới kích hoạt chiếc Poseidon để phương tiện này thực hiện thao tác tấn công.Như vậy Hải quân Mỹ và NATO sẽ dễ dàng đánh chặn Poseidon hơn nhiều so với khi nó được phóng đi từ trong lãnh hải Nga, bởi vì chỉ cần bám sát chiếc Belgorod có kích thước rất lớn là đủ.Việc phải tích hợp vào tàu ngầm Belgorod còn dẫn tới nhận định rằng thực chất Poseidon không hề được trang bị động cơ hạt nhân như tuyên bố của Nga, tầm bắn của nó vẫn bị giới hạn nên mới cần chiếc Belgorod mang ra khơi xa.Nếu nghi ngờ trên được xác thực thì thứ vũ khí chiến lược "độc nhất vô nhị" của người Nga sẽ gây ra một nỗi thất vọng lớn, thậm chí có thể gọi là "cú lừa thế kỷ".Mọi nhận định sẽ cần thêm thời gian để xác thực, nhưng hiện nay tàu ngầm hạt nhân Poseidon vẫn là thứ vũ khí Nga khiến Hải quân Mỹ và NATO phải đau đầu lên phương án đối phó.

Nhận định gây sốc: Tàu ngầm Poseidon thực chất không được trang bị động cơ hạt nhân

Theo Việt Dũng/anninhthudo.vn

Bộ Quốc phòng Nga vừa ra tuyên bố cho biết, công tác thử nghiệm lò phản ứng hạt nhân cho động cơ của tàu ngầm không người lái Poseidon đã bắt đầu được tiến hành.

Video nổi bật