Hôm 6/4, một chiếc máy bay chiến đấu F-16 của Không quân Hà Lan đã bị thiệt hại nghiêm trọng trong cuộc tập trận tại căn cứ không quân Leeuwarden.Theo trang Nederlandse Omroep Stichting, hai chiếc tiêm kích F-16 đã cùng thực hiện màn phóng hỏa lực và một chiếc trong số đó bị trúng phát đạn của chính mình.Hậu quả là vỏ máy bay bị hư hại và những mảnh đạn đã găm trúng vào động cơ, khiến máy bay bị mất kiểm soát và rơi gần như ngay lập tức.Rất may mắn khi vụ việc hy hữu trên xảy ra mà không gây thương tích nào, do viên phi công đã kịp nhảy dù từ chiếc máy bay bị hư hại xuống thao trường Vliors.Các thanh tra của Không quân Hoàng gia Hà Lan hiện nay vẫn chưa có kết luận cuối cùng về cuộc điều tra nội bộ, tuy nhiên có thể máy bay đã lâm vào tình huống dưới đây.Quá trình triển khai vũ khí trên máy bay chiến đấu tưởng như rất đơn giản, đó là phi công chỉ cần nhấn nút cho bom, tên lửa, hoặc thùng dầu phụ tách khỏi giá treo, thao tác này tưởng như không bao giờ mang lại rủi ro.Tuy nhiên sau khi xem những hình ảnh này thì chắn hẳn nhiều người sẽ phải suy nghĩ khác, vì đây là những tình huống được xem như máy bay chiến đấu đã "tự bắn vào chân mình".Mặc dù rất hiếm khi xảy ra nhưng đôi lúc thao tác triển khai vũ khí vẫn gặp lỗi, khiến chúng không đi theo quỹ đạo mong muốn mà lại bị bay ngược lên do tác động của gió.Nếu may mắn chiếc máy bay chiến đấu sẽ thoát nạn, còn không thì nó bị rơi vào tình huống trớ trêu đó là bị hư hại vì nguyên nhân "khó đỡ", thậm chí còn gây hại tới đồng đội.Sự cố này đặc biệt nguy hiểm khi máy bay chiến đấu triển khai theo biên đội và hoạt động sát cạnh nhau, ở một cự ly mà phi công rất khó phản ứng kịp.Trong tình huống trên, quả bom được thả từ máy bay phía trước đã không rơi xuống dưới mà lại bị gió bốc lên và thổi ngược ra phía sau với vận tốc rất lớn.Hậu quả là chiếc máy bay thứ hai trong biên đội đã lĩnh trọn phát đạn bất đắc dĩ này và bốc cháy như một bó đuốc ở trên không trước khi lao đầu xuống mặt đất.Một kiểu sự cố tự bắn chính mình nữa cũng hay xảy ra khi vũ khí cố định của máy bay là súng máy hay pháo gắn trong thân bỗng dưng bị lệch khỏi trục thông thường.Khi đó viên đạn sẽ xé nát ngay thân máy bay, lỗi này cũng nguy hiểm chẳng kém gì so với việc bom đạn thả ra bị rơi mất kiểm soát như các trường hợp phía trên.Có lẽ để tránh lặp lại lỗi này thì súng, pháo gắn trên máy bay phải tích hợp thiết bị laser và phần mềm kiểm soát để ngăn chặn nổ súng trong trường hợp đường ngắm không còn chuẩn xác nữa.

Những vụ "tự bắn vào chân mình" khó tin của máy bay chiến đấu

Theo Bạch Dương/anninhthudo.vn

Mới đây một chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Hà Lan đã tự làm mình bị thương bởi một phát đạn, điều này nghe qua thì có vẻ khó tin nhưng thực chất lại là chuyện thường gặp.

Video nổi bật