Được công bố dự án từ đầu năm 2015, đến nay, các bước triển khai đầu tiên của dự án cỡ “bự” này đã bắt đầu được thực hiện.Với thiết kế 6 đường xuyên tâm chụm lại, người ta ví công trình này giống như chữ ký, dấu ấn riêng của Hadid mà không ai có được.Khi được hoàn thành, trạm sẽ có diện tích khoảng 313 nghìn m2, tương đương 3.4 triệu feet vuông và có khả năng đón tiếp tới 72 triệu lượt khách mỗi năm với 4 đường băng.Thiết kế cũng được kết hợp mở rộng thêm diện tích để cho phép đón tiếp 100 triệu khách và 4,4 nghìn tấn hành lý cũng như hàng hóa thông qua trạm mỗi năm.Trạm sân bay lớn nhất thế giới này dự kiến sẽ được mở cửa vào năm 2019 và trở thành trạm sân bay quốc tế với tên gọi không chính thức là sân bay quốc tế Đại Hưng, Bắc Kinh.Công trình được xây dựng với mục đích làm giảm bớt tình trạng tắc nghẽn và đông đúc ở sân bay quốc tế tại thủ đô Bắc Kinh cách đó 67km (khoảng 41 dặm).

Sân bay lớn nhất thế giới sắp có mặt tại Trung Quốc

Theo Phan Minh/reatimes.vn

Trung Quốc vốn là quốc gia nổi tiếng với nhiều những công trình xưng danh “nhất thế giới”, từ chiếc cầu kính dài nhất thế giới, cây cầu cao nhất thế giới… đến những công trình lớn nhất thế giới. Sắp tới đây, quốc gia này lại đón thêm một công trình nữa là sân bay lớn nhất thế giới.

Video nổi bật