Ngoài vũ khí có nguồn gốc Liên Xô thì vũ khí hạng nhẹ Trung Quốc đang làm mưa làm gió trên chiến trường Trung Đông. Một trong những dòng vũ khí phổ biến được sử dụng chính là súng máy W85.Súng máy W85 được thiết kế với trọng lượng nhẹ để có thể dễ sử dụng cho bộ binh.Hình ảnh súng máy W85 xuất hiện trên chiến trường Trung Đông.Súng được thiết kế tối giản các chi tiết để dễ sử dụng và thay thế các bộ phận cần thiết trên chiến trường.Súng sử dụng đạn 12,7 × 108mm, tốc độ bắn 650 phát/phút.Súng sử dụng băng đạn dây với cơ số 100, 150 và 200 viên.Hình ảnh súng W85 được phiến binh tại Syria gắn trên xe máy.Bằng nhiều con đường khác nhau phiến quân tại chiến trường Trung Đông đang sử dụng rất nhiều súng máy loại này.Hiện đa số phiến quân khủng bố và lực lượng thánh chiến đối lập tại Syria cũng đang sử dụng loại súng máy này để bắn vào đồng minh của Mỹ.Ngày 02/11, liên minh quân sự do Saudi Arabia dẫn đầu tăng cường thêm lực lượng đặc nhiệm chuyên thọc sâu vào đô thị dọc theo bờ biển phía tây Yemen, chuẩn bị cho cuộc tấn công vào thành phố al-Hudaydah, đang thuộc quyền kiểm soát của lực lượng Houthi.Tuy vậy các cánh quân này đều bị các phiến quân Houthi phục kích và tiêu diệt.Ngoài việc phục kích tại những địa điểm cố định, phiến quân còn lắp súng lên các xe gắn máy để tăng độ cơ động khi phục kích đối phương.Ngoài việc bắn chặn bộ binh, xe bọc thép, súng máy W85 còn được phiến quân dùng để bắn hạ các trực thăng tấn công hay các UAV do thám.W85 được coi là một trong số các khẩu súng máy bắn đạn 12,7mm nguy hiểm nhất trên chiến trường Trung Đông hiện nay.

Súng máy sát thủ của Trung Quốc "làm mưa, làm gió" tại Trung Đông

Theo Việt Hùng/anninhthudo.vn

Hỏa lực mạnh, dễ sử dụng, súng máy W85 do Trung Đông sản xuất đang được sử dụng bởi các lực lượng tham chiến gây nhiều phiền toái cho lực lượng đồng minh Mỹ tại khu vực này.

Video nổi bật