Công ty xây dựng Hòa Bình đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Hữu Thông

Ngày 27/9, Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng và kinh doanh địa ốc Hòa Bình (HBC) đã long trọng tổ chức kỷ niệm 30 năm thành lập và vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Ảnh: Hữu Thông
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình. Ảnh: Hữu Thông

Đến tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân; Nguyên Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng.

Khởi nghiệp từ năm 1987 với những bước đi chập chững của văn phòng xây dựng Hòa Bình, sau 30 năm, Tập đoàn xây dựng Hòa Bình đã trở thành nhà thầu tổng hợp hàng đầu Việt Nam và đang vươn mình nâng tầm thương hiệu trên thị trường xây dựng quốc tế.

Tính đến cuối năm 2016, vốn điều lệ của Tập đoàn xây dựng Hòa Bình đạt hơn 954 tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 11.450 tỷ đồng. Năm 2017, Tập đoàn xây dựng Hòa Bình đặt kế hoạch doanh thu 16.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 828 tỷ đồng. Tính đến nay, Tập đoàn xây dựng Hòa Bình đã đóng góp cho ngành xây dựng khoảng 350 dự án lớn nhỏ. Hiện Tập đoàn xây dựng Hòa Bình đang là tổng thầu thi công của những dự án: German House, Estella Heights, Vinhome Landmark 4-5-6,  Riviera Point; Serenity Sky Villas; tổng thầu thiết kế - thi công (D&B) các dự án như Lim 3, Jamila Khang Điền, Five Star Tower, Imperia Sky Garden,…

Với những kết quả đạt được, Tập đoàn xây dựng Hòa Bình vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Lê Viết Hải nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ngoài ra, 8 đơn vị là công ty thành viên, phòng ban và 45 cán bộ, công nhân viên của Tập đoàn xây dựng Hòa Bình được nhận Bằng khen của UBND TP. Hồ Chí Minh.

 Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự phát triển lớn mạnh của Tập đoàn xây dựng Hòa Bình thời gian qua, đặc biệt là sự ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại nhằm rút ngắn khoảng cách của ngành xây dựng Việt Nam và các quốc gia tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

“Những nỗ lực của Tập đoàn xây dựng Hòa Bình đã góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp xây dựng nước nhà, góp phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Thành công của Tập đoàn xây dựng Hòa Bình là một minh chứng cho chính sách đổi mới đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Trong đó, xác định vai trò quan trọng thành phần kinh tế tư nhân cho việc thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước mà Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII đã khẳng định”, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ, Tập đoàn xây dựng Hòa Bình đã ra mắt Quỹ từ thiện Hòa Bình bên cạnh Quỹ Hỗ trợ giáo dục Lê Mộng Đào đã thành lập cách đây gần 10 năm (năm 2008). Đồng thời, tài trợ 5 tỷ đồng cho Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn (thuộc Tổ chức Phi Chính phủ Maison Chance) để chung tay xây dựng dự án Trung tâm bảo trợ xã hội Nhà May Mắn ở Đắk Nông.