Những chuyến xe phương trang đưa đồng bào Phú Yên về quê tránh dịch

PV.

15h00 ngày 26/07 tại Bến xe Miền Đông, Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang – FUTA Bus Lines (Phương Trang) phối hợp với các cơ quan chức năng đưa 400 công dân Phú Yên đầu tiên về lại quê nhà để tránh dịch Covid-19. Dự kiến những ngày tiếp theo, Phương Trang sẽ tiếp tục huy động 20 xe mỗi ngày, mỗi xe chở 20 người đưa bà con về quê Phú Yên khi có yêu cầu.

Tập đoàn Phương Trang tiên phong huy động 5.000 chuyến xe miễn phí sẵn sàng phối hợp cùng với các cơ quan chức năng đưa đồng bào các tỉnh miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên về quê tránh dịch.
Tập đoàn Phương Trang tiên phong huy động 5.000 chuyến xe miễn phí sẵn sàng phối hợp cùng với các cơ quan chức năng đưa đồng bào các tỉnh miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên về quê tránh dịch.

Trước tình hình hết sức cấp bách do dịch Covid-19 gây ra, TP. Hồ Chí Minh đã tăng cường mạnh mẽ nhiều biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn Thành phố và một số tỉnh thành đã thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Chính quyền nhiều tỉnh, thành phố đang khẩn trương đón người dân về quê nhằm hỗ trợ bà con vượt qua khó khăn theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Với thế mạnh trong ngành Vận tải hành khách, Tập đoàn Phương Trang đã tiên phong hỗ trợ và ngay lập tức huy động 5.000 chuyến xe miễn phí sẵn sàng phối hợp cùng với các Cơ quan chức năng đưa đồng bào các tỉnh Miền Trung, Miền Nam, Tây Nguyên về quê tránh dịch.

Đại diện Phương Trang chia sẻ: “Chúng tôi muốn tiên phong cùng các doanh nghiệp vận tải cũng như nhiều doanh nghiệp khác mở lòng, chung tay trong cuộc chiến "chống dịch như chống giặc" này. Nghĩa cử các tỉnh thành giang rộng vòng tay chào đón đồng bào mình về lại quê nhà chính là cái tình chan hòa của dân tộc ta, xuất phát từ sự thấu hiểu những khó khăn bà con đang gặp phải do Covid-19 hoành hành xáo trộn cuộc sống. Hi vọng trong khó khăn bà con có được phương án về quê an toàn và hiệu quả, tránh bị trục lợi bởi các đơn vị nhỏ lẻ, tự phát.”

Các tỉnh thành như: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… đã lần lượt ra thông báo về chương trình đưa đón bà con khó khăn bị kẹt tại TP. Hồ Chí Minh về lại quê nhà. Theo đó, Hội đồng hương của các địa phương sẽ đại diện các tỉnh có người dân tỉnh mình đang mắc kẹt ở TP. Hồ Chí Minh tổ chức công tác tiếp nhận, lập danh sách người dân đăng ký và phối hợp đưa đón với đơn vị vận chuyển.

"Được chung tay cùng người dân bước qua giai đoạn chống dịch đầy khó khăn là hạnh phúc của chúng tôi. Tập đoàn Phương Trang sẽ dốc tiềm lực để tham gia cùng các lực lượng chống dịch, đảm bảo thực hiện chủ trương của Chính phủ: Chống dịch như chống giặc”.

Trong chiến dịch đưa bà con Phú Yên về quê này, tỉnh Phú Yên hướng tới là công dân Phú Yên có hoàn cảnh khó khăn đang tạm trú tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, gồm người già yếu, tàn tật, trẻ em, phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, người đi khám bệnh, lao động tự do bị mất việc không có chỗ ở, học sinh, sinh viên.

Khi thông báo được phát ra, hàng ngàn tài xế của Phương Trang đã tình nguyện và sẵn sàng phục vụ và sẽ phục vụ 24/24 mỗi ngày cho đến khi chiến thắng đại dịch.

Đại diện Tập đoàn Phương Trang chia sẻ thêm: “Được chung tay cùng người dân bước qua giai đoạn chống dịch đầy khó khăn là hạnh phúc của chúng tôi. Tập đoàn Phương Trang sẽ dốc tiềm lực để tham gia cùng các lực lượng chống dịch, đảm bảo thực hiện chủ trương của Chính phủ: “Chống dịch như chống giặc”.

Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn ra 2 năm nay, đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các Doanh nghiệp vận tải hành khách, du lịch. Tuy nhiên, đến thời điểm này Tập đoàn Phương Trang đã chung sức đóng góp hiện vật, hiện kim hơn 100 tỉ đồng, chưa kể đến chi phí vận chuyển hàng trăm chuyến xe mỗi ngày đưa đội ngũ Y Bác sĩ và lực lượng tuyến đầu, bệnh nhân COVID-19 chữa hết bệnh về nhà, cùng hàng trăm chuyến xe đưa người dân sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh về quê, vận chuyển hàng hoá miễn phí cho các Hội đoàn,...

Tập đoàn Phương Trang với thế mạnh trong ngành Vận tải hành khách đã tiên phong hỗ trợ và ngay lập tức huy động 5.000 chuyến xe miễn phí sẵn sàng phối hợp cùng với các Cơ quan chức năng đưa đồng bào các tỉnh Miền Trung, Miền Nam, Tây Nguyên về quê tránh dịch.