Phú Quốc chuyển địa điểm xây casino

Theo vnexpress.net

(Tài chính) Thủ tướng chấp thuận chủ trương điều chỉnh vị trí xây khu nghỉ dưỡng phức hợp diện tích 135 hécta (bao gồm casino) từ ấp Đá Chồng, xã Bãi Thơm đến vị trí khác.

 Phú Quốc sẽ có casino cho người nước ngoài vào chơi. Nguồn: vnexpress.net
Phú Quốc sẽ có casino cho người nước ngoài vào chơi. Nguồn: vnexpress.net

Thông tin trên được nêu trong văn bản kết luận buổi làm việc giữa Thủ tướng với lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và huyện đảo Phú Quốc đầu tháng 11 vừa qua. Vị trí mới sẽ do UBND tỉnh, Bộ Xây dựng và đơn vị tư vấn Singapore nghiên cứu xác định.

Trước đó, tại hội thảo đóng góp ý kiến vào đề án thành lập đặc khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết casino được xây dựng trên diện tích 30.000 m2 để bố trí 200- 400 bàn đánh bạc, 2.000 máy chơi bạc, ngoài ra còn có trung tâm hội nghị, hội thảo quốc tế và khách sạn 5 sao với 3.000 phòng… Nhà đầu tư muốn tham gia phải cam kết vốn từ 4 tỷ USD trở lên.

Hiện Chính phủ đang giao Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, các bộ ngành và UBND tỉnh Kiên Giang xây dựng Đề án thành lập Đặc khu kinh tế Phú Quốc với mục tiêu đưa nơi đây trở thành trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng, tài chính, thương mại của cả nước và khu vực. Trong đó, cho phép kinh doanh dịch vụ casino trên đảo là nhằm thu hút khách du lịch bên cạnh những tiềm năng sẵn có về đầu tư, du lịch.

Thời gian qua, nhiều nhà đầu tư nước ngoài ngỏ ý muốn xây dựng casino tại Việt Nam. Cách đây một tuần, Chủ tịch Las Vegas Sands, đơn vị sở hữu nhiều khu nghỉ dưỡng và sòng bạc lớn trên thế giới như Marina Bay Sands (Singapore), The Venetian (Las Vegas), Four Seasons (Macao)... đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Kế hoạch & Đầu tư về dự án xây khu nghỉ dưỡng phức hợp bao gồm casino. Hay tại Khu Hành chính- Kinh tế đặc biệt Vân Đồn, một nhà đầu tư Mỹ cũng đang tìm hiểu để mở một casino tại đây.

Ngoài lĩnh vực vui chơi giải trí, Thủ tướng cũng cho phép nhà đầu tư Singapore nghiên cứu lập dự án khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) tại Phú Quốc theo hướng tập trung vào các ngành công nghệ cao, công nghiệp sạch ít gây ô nhiễm môi trường.

Phú Quốc hiện là huyện đảo lớn nhất cả nước với diện tích 593 km2, tương đương Singapore, dân số 103.000 người. Theo báo cáo của Kiên Giang, GDP của Phú Quốc hàng năm tăng hơn 22%, thu nhập bình quân đầu người năm 2013 ước đạt 70,3 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14% năm 2004 xuống còn dưới 2% năm 2013. Hiện Phú Quốc đang đầu tư, hoàn thiện và đưa vào khai thác những dự án cơ sở hạ tầng lớn như cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, cảng biển quốc tế An Thới..

Tuy nhiên, đến nay Phú Quốc chưa phát huy được nhiều tiềm năng, lợi thế của mình. Hệ thống tạ tầng kinh tế xã hội, dịch vụ thương mại, khách sạn, nhà hàng chưa đáp ứng yêu cầu trong khi khách du lịch ngày càng tăng, chưa thu hút được các nhà đầu tư mạnh trong và ngoài nước...