Bộ Tài chính tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên lên giảng viên chính năm 2019


Ngày 4/6/2020, Bộ Tài chính khai mạc kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng 3) lên giảng viên chính (hạng 2) cho 135 giảng viên hiện đang công tác tại 05 cơ sở giáo dục đại học và cơ sở đào tạo, bồi dưỡng thuộc Bộ Tài chính.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu khai mạc kỳ thi.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai phát biểu khai mạc kỳ thi.

Tham dự lễ khai mạc kỳ thi có Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai - Chủ tịch Hội đồng thi; Đại diện Bộ Nội vụ; PGS.,TS. Nguyễn Trọng Cơ, Giám đốc Học viện Tài chính - đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi thăng hạng lên giảng viên chính của Bộ Tài chính năm 2019 cùng các thành viên Hội đồng thi và 135 thí sinh tham dự kỳ thi.

Phát biểu khai mạc kỳ thi, Thứ trưởng Vũ Thị Mai nhấn mạnh, thăng hạng chức danh nghề nghiệp là một trong những giải pháp quan trọng nhằm động viên kịp thời về chế độ, chính sách cho đội ngũ giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học và các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức.

Qua đó, động viên, khuyến khích đội ngũ giảng viên học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp công lập và phù hợp với quy định hiện hành về quản lý viên chức.

Toàn cảnh lễ khai mạc kỳ thi.
Toàn cảnh lễ khai mạc kỳ thi.

Theo Thứ trưởng, vượt qua kỳ thi này, các giảng viên sẽ có điều kiện, vị thế để đóng góp nhiều hơn vào sự nghiệp của ngành Tài chính nói riêng và ngành Giáo dục nói chung. Kỳ thi thăng hạng không những tạo điều kiện cho giảng viên có cơ hội bổ sung thêm kiến thức, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ được giao, mà còn lựa chọn những giảng viên có đủ phẩm chất, năng lực bố trí vào các vị trí quan trọng trong đơn vị của Ngành.

Để đảm bảo thực hiện tốt kỳ thi, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đề nghị Hội đồng thi, Ban coi thi, giám thị phải thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, đảm bảo cho kỳ thi nghiêm túc, khách quan và công bằng. Đối với thí sinh, phải thực hiện đúng nội quy kỳ thi.

Nhân dịp này, Thứ trưởng đã gửi lời chúc các thí sinh bình tĩnh, tự tin bước vào kỳ thi và đạt kết quả tốt nhất.  

Kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng 3) lên giảng viên chính (hạng 2) của Bộ Tài chính năm 2019 diễn ra trong 02 ngày từ 5-6/6/2020.