Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến thủ tướng nội các Hàn Quốc

Việt Hoàng (T/h)

Chiều ngày 14/12/2021 (theo giờ địa phương), tiếp tục chương trình làm việc trong chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Thủ tướng Nội các Hàn Quốc Kim Boo Kyum.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Nội các Hàn Quốc Kim Boo Kyum
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Thủ tướng Nội các Hàn Quốc Kim Boo Kyum

Hoan nghênh Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc, Thủ tướng Nội các Hàn Quốc Kim Boo Kyum khẳng định, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ góp phần khởi động triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc năm 2022.

Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Thủ tướng Nội các Kim Boo Kyum; nhấn mạnh chuyến thăm Hàn Quốc lần này nhằm khẳng định sự coi trọng quan hệ Việt Nam – Hàn Quốc trước bối cảnh hai Bên đang chuẩn bị kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc năm 2022, trong đó có việc thúc đẩy nâng cấp quan hệ hai nước lên một giai đoạn phát triển mới trong 30 năm tiếp theo.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thông báo cho Thủ tướng Kim Boo Kyum nội dung cuộc hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Park Byeong Seug diễn ra chiều ngày 13/12/2021. Trong khuôn khổ cuộc hội đàm, tại “Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc”, Chủ tịch Quốc hội hai nước đã vui mừng chứng kiến Lãnh đạo một số tỉnh, thành phố của Việt Nam trao 15 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thoả thuận hợp tác với các doanh nghiệp của Hàn Quốc trị giá hàng tỷ USD, cùng 12 giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thoả thuận hợp tác khác đã được ký và trao online. 

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều Bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, địa phương đã có các cuộc tiếp xúc, gặp gỡ với Phó Thủ tướng Hàn Quốc, các đối tác Hàn Quốc để trao đổi những biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại cuộc hội kiến Thủ tướng Nội các Hàn Quốc
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tại cuộc hội kiến Thủ tướng Nội các Hàn Quốc

Tại cuộc hội kiến, Lãnh đạo hai nước cùng khẳng định nỗ lực đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên mức 100 tỷ USD vào năm 2023 và 150 tỷ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng cán cân thương mại; khuyến khích các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư, mở rộng quy mô đầu tư tại Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong thời gian tới, Quốc hội cùng Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu các chính sách pháp luật để tạo điều kiện, thủ tục thuận lợi để các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư, có lợi ích lâu dài tại Việt Nam. Việc các nhà kinh doanh, đầu tư Hàn Quốc tham dự đông đảo và đặt nhiều câu hỏi tại các diễn đàn, tọa đàm doanh nghiệp trong khuôn khổ chuyến thăm cho thấy mối quan tâm lớn của cộng đồng kinh doanh, đầu tư Hàn Quốc tới Việt Nam và tiềm năng phát triển quan hệ kinh tế còn rất lớn giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. 

Lãnh đạo Quốc hội hai nước bày tỏ vui mừng trong chuyến thăm lần này, Chính phủ hai nước đã ký Hiệp định Bảo hiểm xã hội song phương nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt - Hàn trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện để người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và người lao động Hàn Quốc tại Việt Nam tiếp cận quyền thụ hưởng an sinh xã hội tốt hơn.  

Hai Bên cùng nhất trí thúc đẩy cơ quan hữu quan hai nước trao đổi thông tin về các chính sách ứng phó và phục hồi ngành Du lịch sau đại dịch, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại cho khách du lịch hai nước, trong đó có việc công nhận hộ chiếu vắc-xin và sớm mở lại đường bay thương mại song phương.

Nhân dịp này, thay mặt Quốc hội, Chính phủ và Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Chính phủ và Nhân dân Hàn Quốc đã tích cực hỗ trợ nhiều thiết bị y tế, trong đó có gần 1,4 triệu liều vắc xin phòng COVID-19 cho Việt Nam; quan tâm, hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng bày tỏ mong muốn Thủ tướng Kim Boo Kyum cũng như Chính phủ Hàn Quốc tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp công dân Việt Nam tại Hàn Quốc bảo đảm quyền lợi chính đáng, nhất là người lao động và người Việt sống trong các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn có cuộc sống ổn định.

Thủ tướng Nội các Kim Boo Kyum cảm ơn phía Việt Nam đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, nhất là trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19, tránh bị đứt gãy chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam; đánh giá cao hợp tác của Việt Nam trong việc tích cực hỗ trợ Hàn Quốc trong bối cảnh thiếu nguyên liệu sản xuất dung dịch xử lý khí thải động cơ diesel và mong muốn hai bên tiếp tục tác chặt chẽ trong lĩnh vực này.

Toàn cảnh buổi Toạ đàm bàn tròn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các Tập đoàn lớn của Hàn Quốc.
Toàn cảnh buổi Toạ đàm bàn tròn của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các Tập đoàn lớn của Hàn Quốc.

Cũng trong chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã dự Toạ đàm bàn tròn với các Tập đoàn lớn của Hàn Quốc. Tham dự Toạ đàm có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, cựu Thủ tướng Hàn Quốc Han Deok Soo, cố vấn cao cấp của Công ty Luật Kim & Chang, các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam và lãnh đạo Công ty Posco, Tập đoàn LG, Ngân hàng Hana, Công ty Seoul Semiconductor, Tập đoàn Tài chính KB, Công ty Korea Shipping & Offshore Engineering, Công ty Huyndai Motor, Công ty Viv A Republica, Tập đoàn CJ, Tập đoàn Tài chính Nonghyup.

Tại buổi Toạ đàm, Chủ tịch Quốc hội và các Bộ trưởng, lãnh đạo các Bộ đã trực tiếp trả lời câu hỏi của các doanh nghiệp Hàn Quốc về các định hướng phát triển chiến lược của Việt Nam trong thời gian tới, các ưu tiên của Quốc hội Việt Nam trong việc hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung các luật, đáp ứng yêu cầu phát triển mới trong các lĩnh vực của nền kinh tế số như: Đầu tư cho năng lượng sạch, xanh hóa, số hóa, nghiên cứu sửa đổi Luật Chứng khoán nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư... 

Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo Chính phủ Việt Nam khẳng định, với nền tảng kinh tế vĩ mô vững chắc, dư địa phát triển tiềm năng, Việt Nam quyết tâm vượt qua những khó khăn trước mắt để phục hồi dựa trên các động lực phát triển kinh tế mới.