Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng

Việt Hoàng

Sáng 9/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới nhiều điểm cầu các xã, thị trấn, đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng. Nguồn: quochoi.vn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Tiên Lãng. Nguồn: quochoi.vn

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri Hải Phòng dành cho cá nhân đồng chí và các đại biểu Quốc hội Thành phố tại cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao TP. Hải Phòng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững “thành trì” trong phòng chống dịch trong thời gian qua.

Chia sẻ với cử tri, Chủ tịch Quốc hội cho biết, nhằm hướng đến “Quốc hội hành động, Quốc hội phục vụ, Quốc hội vì dân”, Quốc hội khóa XV đã thành lập Tổ công tác đặc biệt 24/7 để xử lý các công việc liên quan đến phòng chống dịch COVID-19; xây dựng 120 Đề án, Kế hoạch để nâng cao hơn nữa hoạt động của Quốc hội... 

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng cũng báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV. Kỳ họp dự kiến khai mạc vào ngày 20/10 và bế mạc vào ngày 13/11 theo hình thức trực tuyến và trực tiếp. Để chuẩn bị tốt cho Kỳ họp Quốc hội tới, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hải Phòng đã lấy ý kiến rộng rãi các cử tri về các dự thảo Luật sẽ được bàn bạc, thông qua tại Kỳ họp. Đồng thời, các thành viên của Đoàn đã tham gia các phiên họp trực tuyến của các Ủy ban của Quốc hội, xây dựng quy chế hoạt động của Đoàn; tổ chức giám sát trực tiếp và qua báo cáo về công tác thi đua khen thưởng, về thi hành Luật Sở hữu trí tuệ trên địa bàn Thành phố...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng dành cho cá nhân đồng chí và các đại biểu Quốc hội.  
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng dành cho cá nhân đồng chí và các đại biểu Quốc hội.  

Tại buổi tiếp xúc, cử tri huyện Tiên Lãng bày tỏ tin tưởng, đánh giá cao sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ trong thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Cử tri đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc phòng chống COVID-19, sớm đưa đất nước trở lại bình thường mới; tiếp tục thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị - trật tự, an toàn xã hội.

Bên cạnh đó, cử tri huyện Tiên Lãng cũng bày tỏ mong muốn Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm, ban hành các chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, các hợp tác xã để phục hồi kinh tế, không để bị đứt gãy chuỗi cung ứng, sản xuất. Đồng thời, Quốc hội cần giám sát chặt chẽ việc chi phòng, chống dịch, trong đó có cả nội dung chi hỗ trợ để việc hỗ trợ đến đúng đối tượng được thụ hưởng.

Nhiều cử tri cùng bày tỏ mong muốn Quốc hội sớm cho sửa Luật Đất đai, điều chỉnh Luật Quy hoạch để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục sớm được những tồn tại... Bên cạnh đó, Quốc hội, Chính phủ sớm chỉ đạo phê duyệt Quy hoạch chung của TP. Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; đề nghị Trung ương, TP. Hải Phòng cho khởi động lại Dự án quai đê lấn biển huyện Tiên Lãng...