Hải quan Việt Nam - Trung Quốc phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại

BD (T/h)

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Trung Quốc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và đoàn công tác đã có buổi làm việc với Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Trâu Chí Vũ.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và các thành viên tham dự buổi làm việc.
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng và các thành viên tham dự buổi làm việc.

Chào mừng Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cùng đoàn công tác của Bộ Tài chính Việt Nam sang thăm và làm việc với Tổng cục Hải quan Trung Quốc, ông Trâu Chí Vũ - Phó Tổng cục trưởng cho rằng, đây là cơ hội tốt để hai bên đẩy mạnh hợp tác song phương chia sẻ về tình hình phát triển thương mại Việt Nam - Trung Quốc, qua đó tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan hải quan hai nước.

Theo ông Trâu Chí Vũ, trong thời gian qua, bộ máy tổ chức của Hải quan Trung Quốc đã được cải cách mạnh mẽ với mục tiêu tạo thuận lợi hoá cho việc thông quan hàng hoá và thúc đẩy trao đổi hàng hoá qua biên giới.

Bày tỏ cảm ơn Phó Tổng cục trưởng Trâu Chí Vũ đã chia sẻ về tình hình cải cách, hiện đại hóa, cũng như định hướng phát triển nhằm tạo thuận lợi cho phát triển thương mại và triển khai công tác chống buôn lậu của Trung Quốc. Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, ngành Hải quan Việt Nam đã và đang đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh qua biên giới.

Nhỡng cải cách của Hải quan Việt Nam đã từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng hải quan theo hướng cắt giảm mạnh mẽ các điều kiện kiểm tra chuyên ngành, cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong các quy trình nghiệp vụ hải quan nhằm tạo thuận lợi trong hoạt động thương mại.

Tại buổi làm việc, hai bên nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực như: Công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống vận chuyển bất hợp pháp các chất ma túy; Thực thi kiểm soát quyền sở hữu trí tuệ tại biên giới; Ký kết thoả thuận công nhận lẫn nhau về doanh nghiệp ưu tiên (AEO).

Đồng thời, hai bên cam kết tiếp tục tăng cường phối hợp trong đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực; Chia sẻ kinh nghiệm trong các vấn đề nghiệp vụ quản lý hải quan vì mục tiêu tạo thuận lợi trong hoạt động thương mại song phương, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.