Khen thưởng đột xuất cá nhân, tập thể chặn lẩn tránh xuất xứ

Theo Ng.Nga/thanhnien.vn

Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) khen thưởng đột xuất 2 tập thể và 5 cá nhân đã có thành tích liên tục ngăn chặn 2 vụ nhập khẩu hàng gian lận xuất xứ Việt Nam.

Các tập thể, cá nhân thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được khen thưởng.
Các tập thể, cá nhân thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được khen thưởng.

Cục trưởng Cục Hải quan TP.HCM Đinh Ngọc Thắng ngày 4.11 đã khen thưởng đột xuất 2 tập thể và 5 cá nhân của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 do có thành tích liên tục phát hiện, ngăn chặn 2 vụ nhập khẩu hàng gian lận xuất xứ Việt Nam.

Cụ thể, ngày 2.11, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện 1 container 7 tấn hàng chăn drap gối nệm nhập khẩu từ Trung Quốc, khai xuất xứ Trung Quốc nhưng bên trong gắn mác “made in Vietnam” với trị giá gần 600 triệu đồng.

Trước đó, đơn vị này cũng phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện lô hàng quần áo nhập khẩu của Công ty TNHH Thịnh Hòa (Nha Trang) cũng khai báo hàng xuất xứ Trung Quốc với trị giá gần 1,2 tỉ đồng, nhưng bên trong gắn mác xuất xứ Việt Nam và Hàn Quốc.

Theo đại diện Cục Hải quan TP.HCM, trong bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung căng thẳng, nguy cơ VN đang bị lợi dụng làm nơi chuyển tải bất hợp pháp hàng nhập khẩu từ Trung Quốc để xuất khẩu đi nước thứ ba rất cao.