Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu trước, trong và sau tết Nguyên đán

D.Bùi (T/h)

Tổng cục Hải quan cho biết, từ ngày 15/11/2019 đến 15/2/2020, Tổng cục mở cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ hàng hóa qua biên giới
Các đơn vị chức năng kiểm soát chặt chẽ hàng hóa qua biên giới

Trọng tâm đợt cao điểm là kiểm soát chặt nhóm các mặt hàng cấm, hàng hoá ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng nhập khẩu có điều kiện, có thuế suất cao và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trong dịp tết Nguyên đán như: Vũ khí, ma túy, xăng dầu, vật liệu nổ, pháo nổ các loại, động vật hoang dã, điện thoại di động, hàng may mặc, mỹ phẩm, dược liệu, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo, thực phẩm... Chú trọng kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh.

Lạng Sơn là tỉnh biên giới có địa hình phức tạp, nhiều cửa khẩu, đường mòn, lối tắt qua lại biên giới, có hệ thống giao thông thuận tiện tới các tỉnh khu vực phía Bắc nên các đối tượng tội phạm thường lợi dụng để buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa nhập lậu… Đặc biệt là những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán cổ truyền hàng năm, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa cao nên nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có dấu hiệu gia tăng.

Chính vì vậy, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hàng hóa nhập khẩu qua các cửa khẩu, xử lý nghiêm những đối tượng buôn lậu, buôn bán vận chuyển hàng cấm, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, vệ sinh an toàn thực phẩm và gian lận thương mại, không để hình thành các đường dây, tụ điểm buôn lậu mang tính nổi cộm.

Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã chỉ đạo tới các Đội Quản lý thị trường phải nắm chắc địa bàn, tập trung vào các tụ điểm, các đường dây, các phương tiện, các đối tượng thường xuyên buôn bán vận chuyển hàng hóa nhập lậu để xây dựng phương án đấu tranh có hiệu quả.

Tỉnh Lạng Sơn đã và đang tiếp tục xây dựng cơ sở báo tin từ khu vực biên giới để nắm tình hình, ngăn chặn các phương tiện vận chuyển, găm cắm hàng nhập lậu, hàng giả mạo nhãn hiệu… lẫn với hàng hóa nhập khẩu hợp pháp.

Tình hình buôn lậu và gian lận thương mại ở Lào Cai cũng diễn biến hết sức phức tạp nhất là tại khu vực cửa khẩu, lối mở. Các lực lượng chức năng Lào Cai với nòng cốt là lực lượng Biên phòng, Hải quan đã tăng cường công tác phối hợp nhằm đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới.

Trong thời gian từ nay đến cuối năm, các lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm vi phạm về buôn bán các mặt hàng nhập lậu như: Rượu bia, thuốc lá, bánh mứt kẹo, thuốc chữa bệnh, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến, gia cầm, sản phẩm gia cầm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xăng dầu... tăng cường các biện pháp kiểm tra phòng, chống dịch bệnh xâm nhập qua biên giới vào trong nội địa; tiếp tục phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm; giám định chất lượng hàng hóa; kiểm tra về nguồn gốc, bao bì, tem nhãn, hạn sử dụng hàng hóa, kiểm tra chất lượng, hạn sử dụng các loại bánh tại khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; triển khai các giải pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường, giá cả.

Thời gian qua, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biến giới An Giang diễn biến rất phức tạp, với tính chất và quy mô ngày càng lớn hơn, xuất hiện nhiều loại mặt hàng mới; phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, đa dạng. Hàng hóa nhập lậu được tập kết sát biên giới phía Campuchia (đường bộ và đường sông), khi thời cơ thuận lợi các đối tượng sử dụng các phương tiện (thủy, bộ) và thuê người đai vác hàng lậu qua biên giới theo các đường mòn, kênh, rạch vào mọi thời điểm, gây khó khăn cho lực lượng chống buôn lậu trong công tác ngăn chặn, đánh bắt.

Để đối phó với tình hình trên, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tập trung lên phương án nâng cao hơn nữa công tác đấu tranh ngăn chặn, triệt phá hiệu quả các vụ vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Đặc biệt là tuyến đường thủy.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh cũng đã chỉ đạo TP. Móng Cái lắp đặt hàng rào tại một số khu vực dọc bờ sông biên giới Ka Long để tăng cường phòng chống buôn lậu qua biên giới.