Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng thăm và làm việc tại Tập đoàn Bảo Việt

PV.

<ul> <li><strong><em>Hết tháng 8/2009, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 6.653 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2008, đạt 68,4% kế hoạch cả năm 2009. <br /> </em></strong></li> <li><strong><em> Khởi động các cuộc thương thảo để HSBC thực hiện quyền mua thêm 8% cổ phần của Bảo Việt thông qua phương thức phát hành riêng lẻ.</em></strong></li> </ul>

Triển khai Quyết định số 310/2005/QĐ-TTg ngày 28/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án cổ phần hóa Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam và thí điểm thành lập Tập đoàn Tài chính- Bảo hiểm Bảo Việt, đến nay việc triển khai Quyết định nói trên đã từng bước đạt được những kết quả đáng khả quan. Từ ngày 15/10/2007, Bảo Việt chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần trong đó Nhà nước nắm cổ phần chi phối là 77,54%.

Nhân dịp kỷ niệm hai năm ngày Bảo Việt chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, chiều ngày 5/10/2009, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên. Tham dự buổi làm việc có Bộ trưởng Tài chính Vũ Văn Ninh, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương Võ Đức Huy; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Phạm Viết Muôn; đại diện phía HSBC có ông Clive Banister - Tổng Giám đốc điều hành Tập đoàn HSBC Insurance, ông David Fried - Tổng Giám đốc HSBC Insurance (Châu Á - Thái Bình Dương), thành viên HĐQT Tập đoàn Bảo Việt, ông Charles Gregory - đại diện HSBC tại Việt Nam,…

Tổng Giám đốc Tập đoàn Nguyễn Thị Phúc Lâm đã báo cáo kết quả Bảo Việt đã đạt được trong hai năm qua. Có thể điểm qua một số mốc quan trọng: Bảo Việt thực hiện phát hành cổ phần ra công chúng (31/5/2007), thành lập Tập đoàn Bảo Việt (15/10/2007), niêm yết trên thị trường chứng khoán (25/6/2009) với số vốn điều lệ 5.730 tỷ đồng. Phát triển theo mô hình Tập đoàn, Bảo Việt đã thành lập Ngân hàng TMCP Bảo Việt, hình thành mô hình công ty mẹ - công ty con, đặc biệt là thực hiện thành công việc chuyển giao công nghệ, đổi mới toàn diện trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, nâng cao trình độ quản lý và ứng dụng công nghệ mới, kết quả sự hợp tác chặt chẽ của Bảo Việt với đối tác chiến lược nước ngoài HSBC… Đến hết tháng 8/2009, tổng doanh thu hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 6.653 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2008, đạt 68,4% kế hoạch cả năm 2009. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tập đoàn ước đạt 828 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2008, đạt 106,3% kế hoạch năm. Các kết quả đạt được là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính và các cơ quan ban ngành có liên quan, là kết quả nỗ lực, sáng tạo của tập thể Lãnh đạo, cán bộ Tập đoàn Bảo Việt. Các kết quả trên đã và đang góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và kết quả kinh doanh của Tập đoàn Bảo Việt trong quá trình phát triển hội nhập và cạnh tranh quốc tế. Tập đoàn Bảo Việt xác định tầm nhìn 2010 - 2014 là “Phát triển thành định chế tài chính - bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, có tiềm lực tài chính vững mạnh, từng bước hội nhập vào thị trường khu vực và thế giới dựa trên ba trụ cột: dịch vụ bảo hiểm, ngân hàng và đầu tư”.

Đại diện HSBC Insurance bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai bên. Thời gian qua, nền kinh tế Việt Nam cũng như nền kinh tế thế giới chịu nhiều biến động, Chính phủ Việt Nam đã lãnh đạo nền kinh tế vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả đáng khích lệ. HSBC Insurance mong muốn được sở hữu thêm 8% cổ phần tại Bảo Việt, tiến tới thành lập công ty môi giới bảo hiểm. Đó là những minh chứng thuyết phục cho mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững giữa hai bên. HSBC Insurance cam kết cùng Bảo Việt nỗ lực hơn nữa nhằm không ngừng gia tăng lợi ích cho doanh nghiệp và cổ đông.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng Tập đoàn Bảo Việt đạt được thành công trong cổ phần hóa. Bảo Việt là một minh chứng cho việc thực hiện thành công chủ trương của Đảng, Nhà nước. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bảo Việt cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa về quy mô cho tương xứng với tiềm năng, vị thế của Tập đoàn. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới hoạt động của doanh nghiệp, tăng cường sự hợp tác với đối tác chiến lược nước ngoài HSBC trong việc đổi mới quản trị doanh nghiệp để đưa Bảo Việt phát triển trong giai đoạn mới, trở thành doanh nghiệp có thương hiệu tầm khu vực.

Tại buổi lễ, hai bên tiến hành ký cam kết căn cứ theo hợp đồng ban đầu đã ký năm 2007, Bảo Việt và HSBC tuyên bố về mặt nguyên tắc cho phép khởi động các cuộc thương thảo để HSBC thực hiện quyền mua thêm 8% cổ phần của Bảo Việt thông qua phương thức phát hành riêng lẻ. Việc tăng tỷ lệ sở hữu sẽ được tiến hành trong năm 2009.