Sắp diễn ra Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4

Việt Hoàng

Ngày 5/6 tới đây, Ban Kinh tế Trung ương sẽ chủ trì, phối hợp với Chính phủ tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4 với chủ đề "Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội nhập sâu rộng trong tình hình mới".

Họp báo Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4. Nguồn: chinhphu.vn
Họp báo Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4. Nguồn: chinhphu.vn

Ngày 31/5, tại cuộc họp báo về việc tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam lần thứ 4, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Thành Phong cho biết, Diễn đàn sẽ là sự kiện quan trọng, là nơi để các bộ, ban, ngành, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, chuyên gia... thảo luận, trao đổi, chia sẻ quan điểm nhằm làm rõ các nội hàm về kinh tế độc lập, tự chủ của Việt Nam trong bối cảnh và điều kiện mới.

Các nội dung đúc kết từ Diễn đàn sẽ là căn cứ tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương, chính sách lớn liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh bình thường mới

Theo chương trình, Diễn đàn sẽ có 3 hội thảo chuyên đề với nội dung Phát triển chuỗi cung ứng lao động ổn định sau đại dịch COVID-19; Phát triển thị trường vốn và thị trường bất động sản; Đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và đa dạng chuỗi cung ứng.

Diễn đàn sẽ có 1 Phiên toàn thể và đối thoại chính sách cấp cao với 4 nội dung chính: Kinh tế toàn cầu và những xu hướng lớn về hợp tác kinh tế quốc tế hiện nay; Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay: Cơ hội và thách thức; Đào tạo nhân lực công nghệ số để tạo mũi đột phá về khoa học và công nghệ; Quản trị rủi ro quốc gia trong bối cảnh mới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ dự và phát biểu tại Phiên họp.

Trước đó, tại Công văn số 2528/VPCP-KTTH, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đồng ý Chính phủ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2022.

Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương trong việc tổ chức Diễn đàn; tổng hợp các nội dung, tài liệu tham luận của các cơ quan của Chính phủ tại các Hội thảo chuyên đề và Phiên toàn thể và đối thoại chính sách cấp cao của Diễn đàn; chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các cơ quan liên quan dự thảo nội dung phát biểu chỉ đạo và các nội dung trao đổi của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên toàn thể và đối thoại chính sách cấp cao.

Các Bộ, cơ quan: Lao động, Thương binh và Xã hội, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chuẩn bị nội dung thuộc lĩnh vực theo dõi; cử lãnh đạo cơ quan đồng chủ trì các Hội thảo chuyên đề theo đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương và tham dự Phiên toàn thể và đối thoại chính sách cấp cao của Diễn đàn.