Sớm ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc


Tại buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc (KDB) do ông Lee Dong Gull – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KDB làm trưởng đoàn sáng ngày 4/11/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đề nghị sớm ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và KDB liên quan tới hỗ trợ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (bên phải) trao quà lưu niệm cho ông Lee Dong Gull - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KDB. Ảnh: Đức Minh
Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng (bên phải) trao quà lưu niệm cho ông Lee Dong Gull - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KDB. Ảnh: Đức Minh

Chào mừng Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KDB Lee Dong Gull và đoàn công tác, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, Bộ Tài chính Việt Nam tiếp tục nỗ lực thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc đi vào chiều sâu, thực chất.

Theo Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, KDB hiện đang mong muốn mở rộng sự hiện diện toàn cầu theo kế hoạch chiến lược trong Chính sách hướng Nam mới của Chính phủ Hàn Quốc. Với tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam, Bộ trưởng hy vọng KDB có thể đóng vai trò là đầu cầu để cụ thể hóa sự hợp tác tài chính giữa hai nước, hỗ trợ các doanh nghiệp/tổ chức kinh tế tại Việt Nam mở rộng và hòa nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu dựa trên mạng lưới của KDB.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Đề án cơ cấu lại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) với các nhiệm vụ trọng tâm về: cơ cấu tổ chức bộ máy, cơ cấu lại hoạt động, tài chính, nâng cao công tác quản trị, điều hành nội bộ, cũng như xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng... Do vậy, Bộ trưởng nhấn mạnh, việc hợp tác với KDB trong vấn đề cơ cấu lại VDB là ưu tiên và mong muốn hàng đầu của cả Bộ Tài chính Việt Nam và VDB.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Chia sẻ thêm về mối quan hệ giữa Bộ Tài chính Việt Nam và KDB, Bộ trưởng cho biết, trên cơ sở buổi hội đàm giữa Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ với Chủ tịch KDB, cán bộ cấp kỹ thuật của KDB và Bộ Tài chính Việt Nam đã trao đổi, làm việc để xây dựng khung đề xuất các lĩnh vực hợp tác giữa KDB và Bộ Tài chính, hướng tới mục tiêu ký kết Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Tài chính Việt Nam và KDB liên quan tới hỗ trợ VDB.

Bộ trưởng cho rằng, biên bản ghi nhớ cần sớm được ký kết, qua đó quan hệ hợp tác giữa KDB và Bộ Tài chính cũng như VDB sẽ bước vào một thời kỳ mới, hợp tác toàn diện trên các mặt, mang lại lợi ích cho các bên nói riêng, cũng như hai nước nói chung.

Tại buổi tiếp, ông Lee Dong Gull – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc KDB cho biết, KDB sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ kỹ thuật, cử chuyên gia nghiên cứu, tư vấn các nội dung liên quan tới quá trình cơ cấu lại, nâng cao năng lực, vai trò, củng cố cơ cấu tổ chức kinh doanh của VDB.

Chung quan điểm với Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng, ông Lee Dong Gull nhấn mạnh, việc KDB và Bộ Tài chính sớm ký kết biên bản ghi nhớ là cơ sở vững chắc để KDB có thêm nhiều tự tin để mở rộng cơ hội hợp tác với Việt Nam.