Bộ Tài chính chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung

PV.

Bộ Tài chính là đơn vị tiên phong tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do bão lũ gây ra tại Lễ phát động cùng tên do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chiều ngày 19/9/2017.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu trao tặng số tiền 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại cho đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: H.Thọ
Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu trao tặng số tiền 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại cho đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: H.Thọ
Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Công đoàn Bộ Tài chính đã kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quyên góp, trích 01 ngày lương ủng hộ, hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung nhằm khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.
Tại buổi Lễ, thay mặt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu đã trao tặng số tiền 500 triệu đồng ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do cơn bão số 10 (Doksuri) gây ra về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kịp thời hỗ trợ đồng bào chịu thiệt hại.
Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh bày tỏ lời cảm ơn chân thành tấm lòng - nghĩa cử cao đẹp của tập thể Lãnh đạo Bộ, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính.
Được biết, toàn bộ số tiền ủng hộ, quyên góp được từ các cơ quan, các tổ chức đoàn thể và nhân dân cả nước trong đó có Bộ Tài chính sẽ được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển công khai, minh bạch và nhanh chóng nhất đến nhân dân bị thiệt hại, giúp đồng bào các tỉnh miền Trung sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Trước đó, ngày 15/9, cơn bão số 10 (Doksuri) đổ bộ vào miền Trung Việt Nam với gió mạnh cấp 12, giật cấp 15 đã gây thiệt hại nặng nề cho các tỉnh ven biển miền Trung, đặc biệt là vùng tâm bão từ Hà Tĩnh đến Quảng Bình.

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến nay, bão số 10 đã làm 6 người chết, 37 người bị thương, hơn 190.000 ngôi nhà bị sập, hư hỏng và ngập nước, nhiều công trình công cộng, trụ sở, trường học bị hư hỏng nặng...