Bộ Tài chính dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Tuyên Quang

PV. (Tổng hợp)

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), ngày 26/7/2017, Đoàn công tác Bộ Tài chính đã về dâng hương và tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phạm Văn Khang và đồng đội tại thôn Minh Tân, xã Phúc Ninh, Yên Sơn, Tuyên Quang. Đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính làm Trưởng đoàn.

Bộ Tài chính dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Tuyên Quang.
Bộ Tài chính dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Tuyên Quang.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính và toàn thể công chức, viên chức ngành Tài chính, đồng chí Tạ Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính; đồng chí Bùi Xuân Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài chính cùng lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, tỉnh Tuyên Quang đã kính cẩn dâng hoa, thắp nhang, bày tỏ lòng biết ơn đối với đồng chí Phạm Văn Khang và đồng đội đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của dân tộc cũng như nền Tài chính quốc gia.

Chia sẻ với đoàn, đồng chí Hoàng Văn Nhân, Phó Giám đốc Sở Tài chính Tuyên Quang - cựu chiến binh hồi tưởng, vào ngày 25/4/1947, đoàn công tác của liệt sĩ Phạm Văn Khang, khi đó là Tổ trưởng sản xuất Sở Đúc tiền và đồng đội được giao nhiệm vụ dùng ca nô vượt sông Lô, sông Gâm vận chuyển tiền giấy, máy in tiền, tài liệu của cơ quan ấn loát đặc biệt Trung ương và Sở Đúc tiền thuộc Bộ Tài chính lên chiến khu Việt Bắc.

Khi đến địa phận thôn Minh Tân, xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, đoàn công tác bị máy bay giặc Pháp truy kích ác liệt. Đồng chí Phạm Văn Khang và đồng đội đã dũng cảm chiến đấu bảo vệ tài sản của quốc gia và anh dũng hy sinh.

Đồng chí Phạm Văn Khang cùng các đồng đội đã viết nên những trang sử vẻ vang chói lọi của ngành Tài chính Việt Nam, là tấm gương cho thế hệ cán bộ hôm nay tiếp tục noi gương, phấn đấu cho sự nghiệp Tài chính ngày càng phát triển bền vững.