Đẩy nhanh hiện đại hóa thủ tục hải quan

Theo daibieunhandan.vn

(Tài chính) Thể hiện tâm thế cùng doanh nghiệp vượt khó khăn, ổn định sản xuất, Tổng cục Hải quan xác định mục tiêu trọng tâm năm 2014 là thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa thủ tục hải quan. Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS được vận hành theo đúng kế hoạch, vào tháng 4 tới, sẽ tiếp sức cho ngành và doanh nghiệp.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Năm 2013, ngành Hải quan được giao nhiệm vụ thu NSNN 237.500 tỷ đồng, tăng 20% so với số thực thu năm 2012. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, kinh tế trong nước có dấu hiệu phục hồi nhưng chưa vững chắc, ngay những ngày đầu năm, ngành đã tập trung mọi nguồn lực cho công tác này.

Tổng cục Hải quan đã ban hành nhiều công văn nhằm triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, qua đó nuôi dưỡng nguồn thu. Cùng với đó là thực hiện đồng bộ các giải pháp chống thất thu, thu đòi nợ thuế... Trước thực tế chỉ tiêu thu ngân sách rất cao so với sự phát triển của nền kinh tế, Tổng cục đã kịp thời có đánh giá chi tiết và đề nghị Bộ Tài chính, Chính phủ, Quốc hội điều chỉnh. Đề xuất trên đã được các cơ quan có thẩm quyền đồng tình và Quốc hội đã đồng ý điều chỉnh dự toán thu năm 2013 là 216.000 tỷ đồng. Những ngày cuối năm 2013 khép lại cũng là lúc ngành Hải quan hoàn thành được nhiệm vụ hết sức quan trọng nhưng đầy khó khăn này. Tổng cục Hải quan dự kiến số thu năm 2013 đạt từ khoảng 218.500 tỷ đồng đến 219.000 tỷ đồng.

Năm qua cũng là thời điểm Tổng cục Hải quan chính thức triển khai sâu rộng thủ tục hải quan điện tử tại 34/34 cục hải quan tỉnh, thành phố sau 7 năm áp dụng thí điểm. Sự kiện này đánh dấu bước tiến dài của ngành Hải quan chuyển từ thủ tục hải quan thủ công truyền thống sang tự động hóa, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công tác triển khai sử dụng chữ ký số trong thủ tục hải quan điện tử áp dụng từ tháng 11/2013 cũng đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, góp phần kiện toàn công cuộc hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2011 - 2015.

Ngành cũng đã bước vào giai đoạn tăng tốc và nước rút thực hiện dự án Hệ thống thông quan hàng hóa tự động Việt Nam (VNACCS) và Hệ thống cơ sở dữ liệu thông tin tình báo (VCIS) trước khi chính thức triển khai dự án trong năm 2014. Hầu hết các hạng mục quan trọng của dự án đã được triển khai trong giai đoạn này. Với tinh thần quyết tâm cao, các hạng mục quan trọng của dự án về cơ bản hoàn thành đúng tiến độ đặt ra.

Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại cũng gặt hái nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần chống thất thu, tăng thu NSNN; giữ vững chủ quyền an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, phải kể tới sự thành công của nhiều chuyên án lớn liên quan đến buôn bán ma túy, vũ khí, tài liệu chống phá Nhà nước... Đặc biệt, năm qua, ngành Hải quan đã thực hiện hiệu quả các chuyên án đấu tranh đối với hành vi vi phạm lợi dụng chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu. Điểm nổi bật so với những năm trước đây là sự phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện quyền khởi tố vụ án. Riêng Cục Điều tra chống buôn lậu, số vụ khởi tố năm 2013 gấp 3 lần năm trước đó.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Ngọc Túc cho biết, mục tiêu trọng tâm trong năm nay là cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong thủ tục hải quan, thể hiện tâm thế cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất; vận hành VNACCS/VCIS đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng; hoàn thiện Dự án Luật Hải quan (sửa đổi) dự kiến được Quốc hội thông qua vào Kỳ họp thứ 7 vào tháng 5 tới.

Ngành cũng sẽ phấn đấu quyết liệt nhằm hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách năm 2014; thực hiện tốt thu đòi nợ thuế, hạn chế nợ phát sinh mới. Bên cạnh đó, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại; triển khai hiệu quả Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng Hải quan chuyên trách chống buôn lậu đến năm 2020.

Vấn đề xây dựng lực lượng tiếp tục giữ vai trò then chốt trong công tác hải quan năm 2014. Theo đó, cơ cấu tổ chức bộ máy sẽ có những điều chỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với thực hiện VNACCS/VCIS và tình hình thực tế; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiệu đại hóa; tiếp tục duy trì kỷ cương, kỷ luật hành chính và chống các biểu hiện tiêu cực…