Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đông Bắc:

Điểm sáng của ngành Dự trữ Quốc gia

PV.

(Tài chính) Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) Phạm Phan Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch dự trữ nhà nước năm 2015 của Cục DTNN khu vực Đông Bắc vừa tổ chức mới đây tại Hải Phòng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Phan Dũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Trần Văn Thao, cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc. Nguồn: H.S
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Phan Dũng trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho ông Trần Văn Thao, cục trưởng Cục DTNN khu vực Đông Bắc. Nguồn: H.S

Trong những năm qua, nền kinh tế thế giới và khu vực, đất nước đứng trước nhiều khó khăn, thử thách lớn, ngành DTNN nói chung và Cục DTNN khu vực Đông Bắc cũng chịu nhiều tác động của điều kiện đó.

Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn này hơn lúc nào hết luôn được Đảng, Nhà nước, Bộ Tài chính đề cao, xây dựng, nâng cấp và phát triển nhằm động viên tinh thần thi đua yêu nước trong toàn thể đội ngũ cán bộ công chức vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều nhân tố mới điển hình tiên tiến, có nhiều sáng kiến hay, dám nghĩ, dám làm, vượt qua mọi khó khăn thử thách vươn lên đạt năng suất chất lượng, hiệu quả công tác cao và sức lan tỏa trong toàn ngành, được thể hiện qua các phong trào thi đua nổi bật như: Phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; Phong trào xây dựng “Điểm kho An toàn – xanh – sạch đẹp”; Phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong bảo quản hàng dự trữ quốc gia”; Phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Phong trào “Văn hóa, văn nghệ, thể thao”.

Ngoài ra, cục còn phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua như: Phong trào “Nhập, xuất nhanh, an toàn hàng Dự trữ Quốc gia; Phong trào “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,chống tham nhũng trong quản lý sử dụng kinh phí tự chủ, kinh phí quản lý và tài sản công”; Phong trào “Tăng gia sản xuất, chăn nuôi, trồng cây có ích, tích cực lao động cải thiện đời sống cán bộ công chức”.

Phong trào thi đua, xây dựng các điển hình tiên tiến tại Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã thực sự trở thành động lực thúc đẩy CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng niềm tin yêu, gắn bó của CBCC với cơ quan, đơn vị.

Cũng tại Hội nghị, các tham luận đã nêu lên những kinh nghiệm trong bảo quản thử nghiệm thóc đóng bao, gạo lô lớn kéo dài thời gian bảo quản; kinh nghiệm trong công tác bảo quản, xuất hàng dự trữ quốc gia, vật tư cứu hộ, cứu nạn; kinh nghiệm trong bảo quản thóc gạo DTQG đủ về số lượng, tốt về chất lượng, kinh nghiệm rút ra từ công tác tổ chức xuất hành cứu trợ, hỗ trợ và viện trợ quốc tế...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Phan Dũng -  Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của Cục DTNN KV Đông Bắc. Trong những năm qua, Cục DTNN khu vực Đông Bắc đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, ngày càng khẳng định vị trí tiên phong trong ngành DTQG, xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới” và luôn là một trong những điểm sáng của ngành DTQG.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Phan Dũng cũng sâu sát chỉ đạo những  nhiệm vụ cơ bản đơn vị cần thực hiện trong năm 2015 và những năm tiếp theo. Tổng cục trưởng Phạm Phan Dũng nhấn mạnh: Thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho ngành DTQG rất nặng nề, đòi hỏi toàn thể cán bộ, công chức trong toàn ngành nói chung và Cục DTNN KV Đông Bắc nói riêng cần chủ động tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ kế hoạch được giao, trước hết là hoàn thành toàn diện nhiệm vụ kế hoạch nhập, xuất, cứu trợ, viện trợ, bảo quản hàng hóa dự trữ quốc gia; thực hiện đúng các quy trình bảo quản, bảo đảm an toàn về số lượng, chất lượng hàng DTQG; chủ động, sáng tạo đón nhận và thực hiện tốt những nhiệm vụ mới; tăng cường mối quan hệ với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương nơi hoạt động để phối hợp thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục kiện toàn, chăm lo công tác tổ chức, cán bộ nhằm nâng cao trình độ của CBCC đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ được giao.

Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN Phạm Phan Dũng tin tưởng các cán bộ, công chức trong toàn Cục DTNN khu vực Đông Bắc sẽ phát huy những truyền thống tốt đẹp của đơn vị và của ngành DTQG, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; tận tuỵ, sáng tạo, nâng cao kiến thức về mọi mặt; yêu ngành, yêu nghề, đoàn kết nội bộ, cùng nhau cống hiến nhiều hơn nữa để vượt qua mọi khó khăn thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN giao; xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, góp phần xây dựng ngành DTQG phát triển mạnh mẽ.

Tại hội nghị này, nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được trao tặng Huân chương lao động hạng Nhì, Huân chương lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính và UBND thành phố Hải Phòng; tỉnh Quảng Ninh; Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua của Bộ Tài chính và nhiều hình thức khen thưởng khác.

Cục DTNN khu vực Đông Bắc cũng đã phát động, ký giao ước thi đua năm 2015 , thông qua “ Quyết tâm thư” của tập thể CBCC Cục DTNN khu vực Đông Bắc, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, sự quyết tâm cao trong mỗi đơn vị, cá nhân để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2015 và các năm tiếp theo.

Hội nghị đã bầu 09 đại biểu đại diện cá nhân điển hình tiên tiến dự Đại hội thi đua Tổng cục DTNN. Đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn năm 2015 - 2020, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015, tiếp tục khơi dậy sức mạnh truyền thống, đoàn kết, phát huy nội lực, tranh thủ vận dụng các yếu tố thuận lợi; từ đó tạo động lực mới trên mọi lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

Trong 5 năm, từ 2010 – 2015, đơn vị đã thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 2011, cục đã tổ chức hoàn thành xuất sắc viện trợ 1.000 tấn gạo cho Mông Cổ; Năm 2012, xuất 5.000 tấn gạo viện trợ cho Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên; năm 2014, xuất viện trợ 5.000 tấn gạo cho nhân dân Cu Ba, xuất vận chuyển 1.3551 tấn gạo đến 10 huyện của tỉnh Điện Biên để cứu đói nhân dân khi giáp hạt. Thực hiện Quyết định số 36/2013/QĐ-TTg, ngày 18/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ gạo cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, đơn vị đã tổ chức xuất, vận chuyển, giao 918,776 tấn gạo hỗ trợ cho 20.862 học sinh của 137 trường thuộc 23 huyện của tỉnh Quảng Ninh và xuất, vận chuyển, giao 3.273,258 tấn gạo hỗ trợ cho 23.644 học sinh của 118 trường thuộc 08 huyện của tỉnh Yên Bái. Gạo được vận chuyển an toàn và giao đến tận tay người dân và học sinh đúng thời gian quy định. Hàng chục cán bộ công chức đã được Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN, UBND các tỉnh tặng Bằng khen và Giấy khen.