Đoàn công tác Bộ Tài chính Lào thăm và làm việc tại Tạp chí Tài chính

PV.

Ngày 7/8/2017, đoàn công tác của Văn phòng Bộ Tài chính Lào do ông Sụ-li-nha Su-phi-thặc, Phó Chánh văn phòng Bộ Tài chính Lào đã có chuyến thăm và làm việc tại Tạp chí Tài chính (Bộ Tài chính Việt Nam).

Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt toàn thể cán bộ, viên chức Tạp chí Tài chính, ông Đỗ Văn Hải, Phó Tổng biên tập vui mừng chào đón đoàn công tác của Văn phòng Bộ Tài chính Lào tới thăm và trao đổi kinh nghiệm cùng Tạp chí Tài chính.
Đồng thời, ông Hải cũng đã giới thiệu sơ lược về Tạp chí Tài chính với Đoàn công tác Bộ Tài chính Lào. "Tạp chí Tài chính được thành lập ngày 7/11/1963 với tiền thân là Tập san Tài chính - Kế toán trực thuộc Bộ Tài chính; là cơ quan báo chí có bề dày truyền thống lâu đời nhất của ngành Tài chính." - Ông Hải chia sẻ.
Qua 54 năm hình thành và phát triển, các thế hệ cán bộ, viên chức của Tạp chí Tài chính luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền được Bộ Tài chính giao phó.
Tạp chí Tài chính có các ấn phẩm thường xuyên được xuất bản định kỳ như Tạp chí Tài chính kỳ I, Tạp chí Tài chính kỳ II tập hợp tất cả các vấn đề về kinh tế tài chính với sự hợp tác của các chuyên gia kinh tế tài chính đầu ngành; Tạp chí điện tử Tài chính với nội dung phong phú, gồm nhiều bài phân tích, bình luận chuyên sâu các vấn đề kinh tế - tài chính trong nước và quốc tế.
Ông Đỗ Văn Hải, Phó Tổng biên tập Tạp chí Tài chính trao tặng ấn phẩm của Tạp chí Tài chính cho đại diện đoàn công tác Văn phòng Bộ Tài chính Lào.

Ông Đỗ Văn Hải, Phó Tổng biên tập Tạp chí Tài chính trao tặng ấn phẩm của Tạp chí Tài chính cho đại diện đoàn công tác Văn phòng Bộ Tài chính Lào.

Bên cạnh đó, Tạp chí còn phối hợp với Văn phòng Đảng ủy Bộ Tài chính xuất bản ấn phẩm Thông tin công tác Đảng tuyên truyền các hoạt động công tác Đảng của Đảng bộ Bộ Tài chính; tổ chức các hoạt động khác như xuất bản sách, tổ chức các hội thảo, tọa đàm về kinh tế tài chính…
Chia sẻ tại buổi làm việc, ông Sụ-li-nha Su-phi-thặc, Phó Chánh văn phòng Bộ Tài chính Lào gửi lời cám ơn sự tiếp đón nồng nhiệt của ban lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ, viên chức Tạp chí Tài chính; đồng thời đánh giá cao sự phát triển của báo chí ngành Tài chính Việt Nam nói chung và Tạp chí Tài chính nói riêng.
Chia sẻ về báo chí ngành Tài chính Lào, ông Sụ-li-nha Su-phi-thặc cho biết, Phòng Báo chí tuyên truyền thuộc Văn phòng Bộ Tài chính Lào là đơn vị phụ  trách về công tác báo chí của Bộ Tài chính Lào với 04 ấn phẩm: Báo Tài chính, Truyền hình Tài chính, Phát thanh Tài chính và Website Tài chính.
"Nhân dịp này, đoàn công tác của Văn phòng Bộ Tài chính Lào mong muốn được học tập, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Tạp chí Tài chính về cách thức làm tạp chí in và tạp chí điện tử." - ông Sụ-li-nha Su-phi-thặc nhấn mạnh.
Đoàn công tác Văn phòng Bộ Tài chính Lào chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Tạp chí Tài chính.

Đoàn công tác Văn phòng Bộ Tài chính Lào chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể Tạp chí Tài chính.

Đồng tình với ông Sụ-li-nha, Phó Tổng biên tập Đỗ Văn Hải nhấn mạnh, Tạp chí Tài chính sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác báo chí với Văn phòng Bộ Tài chính Lào. Qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào cũng như hai Bộ Tài chính Việt Nam - Lào.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tòa soạn và lãnh đạo các ban, trung tâm của Tạp chí Tài chính đã chia sẻ cởi mở, nhiệt tình và giải đáp các vướng mắc của đoàn công tác Bộ Tài chính Lào trong công tác xuất bản tạp chí in, tạp chí điện tử, công tác kinh tế báo chí...
Thay mặt đoàn công tác, ông Sụ-li-nha khẳng định, những chia sẻ quý báu của Tạp chí Tài chính là một trong những tiền đề để Văn phòng Bộ Tài chính Lào tham khảo trong quá trình phát triển báo chí Tài chính Lào.