Ông Đinh Ngọc Thắng được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Thanh Sơn

Sáng 14/6/2018, ông Đinh Ngọc Thắng - Phó Cục trưởng Cục Hải Quan TP. Hồ Chí Minh đã chính thức nhận quyết định bổ nhiệm Cục trưởng của cơ quan này.

Thứ trưởng Vũ Thị Mai trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng đồng chí Đinh Ngọc Thắng. Ảnh Thanh Sơn
Thứ trưởng Vũ Thị Mai trao Quyết định bổ nhiệm Cục trưởng đồng chí Đinh Ngọc Thắng. Ảnh Thanh Sơn
Tham dự buổi lễ có bà Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Tài chính, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính; đại diện cơ quan Tổng cục Hải quan và các Chi cục  Hải quan thành phố.
Tại buổi lễ, bà Trần Thị Tuyết Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) đã công bố Quyết định số 899/QĐ-BTC của Bộ Tài chính bổ nhiệm có thời hạn ông Đinh Ngọc Thắng, Phó Cục trưởng phụ trách, giữ chức Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh từ ngày 12/6/2018.
Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Thứ trưởng Vũ Thị Mai đánh giá sau 23 năm công tác tại ngành Hải quan, ông Thắng đã đảm nhiệm nhiều chức vụ khác nhau và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng cho biết ông Thắng nhận nhiệm vụ mới được xem là khá nặng nề khi Bộ Tài chính giao chỉ tiêu thu ngân sách 2018 cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, cũng như hoàn thành các nhiệm vụ khác như cải cách hiện đại hoá hải quan, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và chấp hành nghiêm công tác quản lý tài chính, quản lý cán bộ hải quan.
Ông Đinh Ngọc Thắng được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 1
Thứ trưởng Vũ Thị Mai chụp ảnh lưu niệm cùng Ban lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Ảnh Thanh Sơn
Phát biểu tại lễ trao quyết định, Tân Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh Đinh Ngọc Thắng hứa sẽ nỗ lực hết sức mình để cùng tập thể lãnh đạo đơn vị tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách, hiện đại hóa hải quan; tăng cường kiểm tra, kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và góp phần chống thất thu ngân sách nhà nước.
“Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục xây dựng lực lượng Hải quan chính quy, chuyên nghiệp, hoạt động minh bạch, hiệu quả; Phát huy truyền thống đoàn kết và những thành quả đã đạt được để xây dựng phát triển đơn vị và ngành Hải quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới”, ông Thắng cam kết.
Ông Đinh Ngọc Thắng được bổ nhiệm làm Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh - Ảnh 2
Tân Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh Đinh Ngọc Thắng. Ảnh Thanh Sơn

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh là đơn vị lớn nhất trong ngành Hải quan, trực thuộc Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính. Đơn vị này chiếm tới 1/5 cán bộ nhân viên toàn ngành với gần 2.000 cán bộ, công chức trong biên chế.

Hằng năm, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đóng góp tới 35% nguồn thu vào ngân sách Nhà nước của toàn ngành hải quan với hơn 100.000 tỉ đồng, quản lý hơn 40.000 doanh nghiệp tham gia hoạt động hải quan.